CDC Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Việt Nam đáp ứng các tình trạng khẩn cấp về y tế

Chia sẻ
(VOV5) - CDC Hoa Kỳ xem Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu trong công tác này.

Chiều 17/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, bà Rochelle P. Walensky, Giám đốc Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) kiêm Giám đốc phụ trách Cơ quan Quản lý đăng ký độc chất và bệnh tật Hoa Kỳ, cho biết: Năm 2023 đánh dấu cột mốc 25 năm CDC Hoa Kỳ hiện diện tại Việt Nam, với nhiều hoạt động đa dạng được triển khai và đạt kết quả tốt, cho thấy quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng được mở rộng.

CDC Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Việt Nam đáp ứng các tình trạng khẩn cấp về y tế - ảnh 1Bà Rochelle P. Walensky, Giám đốc Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (bên phải) và bà Susan Burs, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM. Ảnh: VOV

Từ năm 1998, CDC Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam ứng phó với dịch bệnh HIV/AIDS và hiện nay vẫn đang tiếp tục trong khuôn khổ Kế hoạch khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng, chống AIDS (PEPFAR). Đặc biệt, Việt Nam và Hoa Kỳ đã hợp tác chặt chẽ trong phòng chống dịch COVID-19.

Chia sẻ về kết quả trong phòng chống HIV tại Việt Nam, bà Walensky cho biết: CDC Hoa Kỳ xem Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu trong công tác này: "Tôi có dịp thăm Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội và hôm nay đến thăm Trung tâm tham vấn hỗ trợ cộng đồng quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trò chuyện với các thủ lĩnh của nhóm tư vấn hỗ trợ cộng đồng. Họ đã kể cho tôi về những thành tựu đạt được trong phòng chống HIV tại Việt Nam. Tôi rất vui mừng vì những thành công này không hề bị mất đi trong COVID-19 mà đã có nhiều cách tiếp cận để duy trì."

Ngày 15/3 vừa qua, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký Ý định thư về tăng hợp tác trong việc xây dựng mô hình Trung tâm CDC Trung ương tại Việt Nam, điều này khẳng định lại cam kết trong việc hỗ trợ xây dựng CDC Việt Nam, phối hợp tốt hơn trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu