Cảnh báo 76 triệu người cần cứu trợ lương thực khẩn cấp trong năm 2018

Chia sẻ
(VOV5) -Báo cáo kêu gọi các nước, các tổ chức và các nhà tài trợ quốc tế nỗ lực hết sức để giải quyết xung đột, đảm bảo việc tiếp cận của các hoạt động cứu trợ khẩn cấp.

Báo cáo do Mạng lưới hệ thống cảnh báo sớm về nạn đói (FEWs Net) chuyên giám sát tình hình mất an ninh lương thực công bố ngày 29/11 đưa ra cảnh báo khoảng 76 triệu người ở 45 nước phần lớn tại châu Phi sẽ cần được hỗ trợ lương thực khẩn cấp trong năm 2018.

Cảnh báo 76 triệu người cần cứu trợ lương thực khẩn cấp trong năm 2018 - ảnh 1Người dân Somalia tiếp tục đối mặt với nguy cơ nạn đói- Ảnh UN radio

Báo cáo cho rằng hạn hán tại Somalia và khu vực Somali của Ethiopia, cuộc xung đột tại Yemen và Nam Sudan, miền Đông Bắc Nigeria là những lý do chính gây ra tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng tại những nước này.

Báo cáo nhấn mạnh xung đột sẽ là lý do chính gây ra tình trạng mất an ninh lương thực trong năm 2018, trong đó có Afghanistan, CH Trung Phi, CHDC Congo, Nigeria và khu vực Hồ Chad, Nam Sudan, Syria và Yemen.

Tại những nước này, tình hình mất an ninh lương thực đang diễn ra và sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, hạn chế hoạt động thương mại và giới hạn hoạt động của thị trường, buộc nhiều người phải rời bỏ nhà cửa và cản trở các hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Báo cáo kêu gọi chính phủ các nước, các tổ chức và các nhà tài trợ quốc tế nên nỗ lực hết sức để giải quyết xung đột, đảm bảo việc tiếp cận của các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, huy động thêm nguồn lực để ứng phó khẩn cấp, hỗ trợ kịp thời nhằm ngăn chặn nguy cơ tử vong quy mô lớn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu