Campuchia mãi mãi ghi nhớ sự hy sinh to lớn của những người lính tình nguyện Việt Nam

PV/VOV-Campuchia
Chia sẻ
(VOV5) - Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia là công trình biểu tượng nhằm ghi nhớ công ơn những Anh hùng liệt sỹ của cả hai dân tộc.
Campuchia mãi mãi ghi nhớ sự hy sinh to lớn của những người lính tình nguyện Việt Nam - ảnh 1Ông Nhem Va Ly, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia cắt băng khánh thành - Ảnh: VOV

“Những người lính tình nguyện Việt Nam sẵn sàng hi sinh để cứu lấy những người dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Đây là sự hy sinh vô cùng to lớn mà không có gì có thể so sánh được.” Ông Nhem Va Ly, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, khẳng định như vậy tại lễ khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia diễn ra hôm nay (03/03), tại tỉnh Kampong Speu, Campuchia.

Ông Nhem Valy cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã gửi những người con ưu tú sang giúp giải phóng đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot với Chiến thắng lịch sử 7/1/1979; khẳng định Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia là công trình biểu tượng nhằm ghi nhớ công ơn những Anh hùng liệt sỹ của cả hai dân tộc đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng nhân dân Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng hy vọng Đài hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại tỉnh Kampong Speu sẽ là nơi để thanh niên hai nước tìm hiểu về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân và quân đội hai nước.

Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Kampong Speu là Đài hữu nghị thứ 17 trong tổng số 25 Đài hữu nghị được triển khai trùng tu, tôn tạo và xây mới tại Campuchia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu