Các quốc gia khu vực ASEAN tăng cường phòng, chống tấn công mạng

Chia sẻ
(VOV5) - Nội dung diễn tập lần này tập trung vào chính sách xử lý, chia sẻ thông tin về sự cố giả mạo trang thông tin điện tử...

Các quốc gia khu vực ASEAN tăng cường phòng, chống tấn công mạng - ảnh 1

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu chỉ đạo diễn tập - Ảnh: qdnd.vn

Ngày 25/6, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức Diễn tập quốc tế ASEAN – Nhật Bản 2020 với chủ đề “Phòng chống tấn công mạng xuyên quốc gia”. Sự kiện có sự tham gia của 10 nước ASEAN (Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Myanmar, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam) và Nhật Bản cùng tiến hành diễn tập.

Đây là sự kiện diễn ra thường niên từ năm 2013. Nội dung diễn tập lần này tập trung vào chính sách xử lý, chia sẻ thông tin về sự cố giả mạo trang thông tin điện tử (website); giải quyết và khắc phục các sự cố tấn công mạng xuyên biên giới; thực hành các kỹ năng và đánh giá lại các quy trình trong công tác đảm bản an toàn an ninh mạng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu