Các nước khu vực Đông và Đông Nam Á chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống ma túy

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 29/8, tại Hà Nội, khai mạc Hội thảo khu vực Đông và Đông Nam Á về ma túy tổng hợp.

Các nước khu vực Đông và Đông Nam Á chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống ma túy - ảnh 1

Ma túy tổng hơn (Ảnh minh họa)

Đại tá Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy Việt Nam, cho biết tình hình mua bán và sử dụng trái phép ma túy tổng hợp trên thế giới, ở khu vực Đông và Đông Nam Á đang diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, các nước cần nâng cao hơn nữa vai trò chủ đạo trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách, chiến lược kiểm soát ma túy tổng hợp; tăng cường tính tự chủ, trực tiếp tham gia xây dựng các sáng kiến phòng, chống ma tuý của khu vực, chia sẻ trách nhiệm huy động các nguồn lực cho công tác này. 

Ông Jeremy Douglas, Trưởng đại diện Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc khu vực Đông Nam Á – Thái Bình Dương, cho rằng: Các quốc gia cần có nguồn dữ liệu đầy đủ và thông tin đồng bộ về tình trạng sử dụng ma túy và những chương trình hợp tác ở khu vực và quốc tế, chia sẻ hiểu biết về tình hình sử dụng chất ma túy, sản xuất ma túy, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, từ đó đưa ra các giải pháp mang tầm chiến lược giải quyết vấn đề này. 

Trong hai ngày diễn ra hội thảo, các đại biểu thảo luận một số nội dung: Tổng quan tình hình và xu hướng ma túy tổng hợp khu vực Đông và Đông Nam Á; tình hình ma túy tổng hợp ở các quốc gia, biện pháp cụ thể; xu hướng mới nổi của các thị trường ma túy tổng hợp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu