Các điểm du lịch Việt Nam nhộn nhịp trong các ngày Tết

Chia sẻ
(VOV5) - Có hơn 365.000 lượt du khách đến các khu du lịch thành phố Vũng Tàu nghỉ dưỡng, tắm biển.

Từ mùng 1-5 Tết Canh Tý 2020 (từ ngày 25 - 29/1) đã có trên 20 nghìn lượt khách đến viếng, tham quan Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Lượng khách đến đông nhất vào thời điểm từ mùng 1 đến mùng 3 Tết.

Các điểm du lịch Việt Nam nhộn nhịp trong các ngày Tết - ảnh 1 Khách Tham quan Mô hình nhà sàn Bác Đối diện với cổng vào khu vực mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. - Ảnh: dongthap.org.vn

Trong những ngày Tết, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc diễn ra nhiều hoạt động phục vụ người dân đến tham quan, vui xuân như: Trang trí cụm tiểu cảnh “Hương hoa Đồng Tháp”, “Sắc xuân ngày Tết”, “Chong chóng quay”, “Lồng đèn hoa sen”, “Xuồng hoa”; trưng bày không gian văn hóa chợ quê làng Hòa An xưa; triển lãm hai bộ ảnh “Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam” và “Sắc sen Đồng Tháp”; trưng bày bộ sưu tập đá chủ quyền biển đảo "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”; trưng bày “Không gian văn hóa chợ quê”;…

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (từ ngày 23 - 29/1), có hơn 365.000 lượt du khách đến các khu du lịch thành phố Vũng Tàu nghỉ dưỡng, tắm biển.

Điểm nổi bật trong kỳ nghỉ cao điểm dịp Tết Nguyên đán năm nay là công tác chuẩn bị, tổ chức đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho du khách.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu