Các địa phương chủ động ứng phó bão Wipha

Lê Phương (Tổng hợp)
Chia sẻ
(VOV5) - Theo dự báo, đến 19h hôm nay (21/07), bão Wipha sẽ ở phía bắc Vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão khoảng 103–133km/h.

Bão Wipha, cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh với phạm vi, cường độ ảnh hưởng rất rộng và nguy hiểm đang được Việt Nam theo dõi sát sao. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 7h sáng nay (21/07), tâm bão cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 220 km về phía Đông. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, các địa phương ven biển, nhất là vùng từ Quảng Ninh đến Nghệ An, đã chủ động các phương án ứng phó trước khi bão đổ bộ trực tiếp vào Việt Nam.

Các địa phương chủ động ứng phó bão Wipha - ảnh 1Bão số 3 cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh - Ảnh: qdnd.vn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo đến 19h hôm nay (21/07), bão Wipha sẽ ở phía bắc Vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão khoảng 103–133km/h, gây biển động dữ dội, sóng biển lớn, và sức gió có thể lên tới 167-183km/h với khả năng gây hại lớn tới tàu thuyền. Bão Wipha sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 20-25 km/h. Dự kiến, vùng tâm bão đổ bộ là các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

Trong bối cảnh đó, từ hôm qua (20/07), tỉnh Quảng Ninh đã cấm toàn bộ tàu khách du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, đồng thời dừng các chuyến tàu chở khách ra đảo và giữa các đảo; thành phố Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên cùng ngày cũng phát lệnh cấm biển. Trong sáng nay (21/07), tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An bắt đầu cấm biển và tổ chức sơ tán dân vùng đê xung yếu, quản lý chặt chẽ tàu, thuyền tại nơi neo đậu, tránh trú đảm bảo an toàn, vận động người dân ở các lồng bè nuôi thủy hải sản lên bờ tránh bão... trước 12h trưa cùng ngày.

Các địa phương chủ động ứng phó bão Wipha - ảnh 2Lực lượng chức năng hướng dẫn, giúp ngư dân phòng chống bão - Ảnh: qdnd.vn

Phó Chủ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Văn Đệ, cho biết: "Các tàu thuyền trên toàn tỉnh đều liên lạc thông suốt và đang ở vị trí an toàn. Tỉnh đã thông tin đến người dân về cơn bão để các chủ hộ nuôi trồng thủy sản chủ động các biện pháp phòng chống bão. Trong tỉnh, các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn và Quế Phong có nguy cơ sạt lở núi, tỉnh cũng tập trung chỉ đạo ứng phó".

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ông Mai Xuân Liêm: "Thanh Hóa xác định trước mắt là phải tập trung tàu thuyền ngay phía tuyến các xã ven biển, xác định các khu neo đậu tàu an toàn. Thanh Hóa còn 156 phương tiện đang hoạt động ở khu vực Vịnh Bắc Bộ".

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng và cứu hộ cứu nạn các tỉnh đã sẵn sàng lực lượng và phương tiện để triển khai nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn trên biển và đất liền trong mọi tình huống.

Cùng với các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão, các vùng lân cận, nhất là khu vực miền núi, cũng được đặt trong tình trạng cảnh báo nguy hiểm do mưa lũ, sạt lở. Ông Lý Minh Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng, cho biết: "Xã đã thành lập Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và tổ chức khảo sát, nắm tình hình. Vừa rồi, một số tuyến đường sạt lở, chúng tôi đã chủ động xử lý, huy động nguồn lực tại chỗ. Với cơn bão sắp đi vào, chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể trong tìm kiếm, cứu nạn cho từng khu vực".

Các địa phương đang trong tâm thế sẵn sàng ứng phó với bão Wipha với quyết tâm đảm bảo an toàn tính mạng người dân, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu