Các địa điểm tham quan, du lịch thu hút đông đảo du khách

Chia sẻ

(VOV5) - Trong dịp nghỉ lễ 30/04 – 01/05, các điểm tham quan, du lịch thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Dịp này, mỗi ngày khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, đón hàng ngàn lượt du khách đến thăm viếng và dâng hương. Truông Bồn là trọng điểm giao thông trên con đường chiến lược chi viện cho chiến trường miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Nơi đây ghi dấu công lao và sự hy sinh anh dũng của 1.240 cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ và nhân dân.

Các địa điểm tham quan, du lịch thu hút đông đảo du khách - ảnh 1Các cựu chiến binh dâng hương liệt sĩ Truông Bồn. - Ảnh: VOV      

Ông Thong Philavong, Việt kiều tại Lào, bày tỏ: “Chúng tôi tổ chức cho bà con Việt kiều đến để tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho công cuộc giải phóng dân tộc, ghi nhận những công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Và trong dịp này, chúng tôi cùng ôn lại lịch sử, những bài học và hình ảnh các thế hệ trước đã hy sinh cho đất nước, của dất nước Lào và đất nước Việt Nam.”

Trong khi đó, hơn 200.000 lượt du khách đã đến tham quan, nghỉ dưỡng tại khu du lịch Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, dịp nghỉ lễ dịp 30/04 và 01/05. Đồ Sơn đang sở hữu 17 di tích, trong đó có nhiều di tích lịch sử, văn hóa gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc như Khu di tích K15 - nơi xuất phát của đoàn tàu không số huyền thoại, bến Nghiêng - nơi chứng kiến những lính viễn chinh Pháp cuối cùng rút khỏi miền Bắc Việt Nam, đền Dáu, chùa Hang, tháp Tường Long...

Tại thành phố Đà Nẵng, dịp này, tổng lượng khách đến tham quan, du lịch tại thành phố ước đạt 375.000 lượt người; trong đó khách quốc tế ước đạt 114.000 lượt người. Trên toàn thành phố và các khu điểm du lịch của Đà Nẵng diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động hấp dẫn như Chương trình khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2019 với các hoạt động gồm: Chương trình “Nhặt rác trao yêu thương”, trưng bày sản phẩm tái chế từ rác thải, hội thi cờ tướng tại đỉnh Bàn Cờ – bán đảo Sơn Trà, hội thi bơi cho người yêu biển, trình diễn khinh khí cầu, chạy bộ bãi biển… 

Bạn Nguyễn Phương Mai, khách du lịch đến từ Quảng Bình, cho biết: “Cảm giác rất thích thú khi tới biển Đà Nẵng, các hoạt động rất phong phú. Tôi ấn tượng nhất có lễ hội khinh khí cầu. Không dễ gì có cơ hội để trải nghiệm.”

Tại tỉnh Bình Định, năm nay tour du lịch biển đảo, khám phá nét hoang sơ ở Nhơn Lý, Nhơn Châu, Eo Gió, Kỳ Co, lặn ngắm san hô ở Cù Lao Xanh… thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước. Trong dịp nghỉ lễ, cả tỉnh Bình Định đón khoảng 50 ngàn lượt khách.

Bà Lê Thị Vinh Hương, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, cho biết:“Thời gian tới, chúng tôi sẽ nghiên cứu và xây dựng sản phẩm du lịch biển đảo độc đáo và khác biệt, mang đậm nét đặc trưng của Bình Định. Có thể kể đến như sản phẩm du lịch cộng đồng ven biển, làng chài ven biển rồi sản phẩm du lịch về nông nghiệp hải sản.”

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu