Các cặp chợ biên giới Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục lùi thời gian mở cửa

Chia sẻ
(VOV5) - Chính quyền tỉnh Quảng Tây đã quyết định kéo dài thời gian đóng cửa các chợ biên giới và tiếp tục tạm dừng hoạt động trao đổi hàng hóa cư dân biên giới.

Bộ Công Thương Việt Nam khuyến cáo không đưa hàng hóa nông sản lên biên giới Việt - Trung, trừ xuất khẩu theo đường chính ngạch Bộ Công Thương. Chính quyền tỉnh Quảng Tây đã quyết định kéo dài thời gian đóng cửa các chợ biên giới và tiếp tục tạm dừng hoạt động trao đổi hàng hóa cư dân biên giới, trước mắt là tới cuối tháng 2 năm 2020.

Các cặp chợ biên giới Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục lùi thời gian mở cửa - ảnh 1Nếu không xuất khẩu chính ngạch, nông sản Việt sẽ gặp khó với thị trường Trung Quốc. - Ảnh: vietnamnet 

Chính quyền tỉnh Vân Nam hiện chưa có thông tin chính thức nhưng trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra, nhiều khả năng chính quyền tỉnh Vân Nam cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự.

Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cam kết sẽ tiếp tục tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu