Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh biểu tượng tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam và Campuchia

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 9/11, tại Phnom Penh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm thăm Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh – biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Campuchia.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng nhấn mạnh sự hiện diện của một bệnh viện hiện đại với đội ngũ y, bác sĩ chuyên môn giỏi, dịch vụ chất lượng cao của Việt Nam tại Campuchia không những là niềm tự hào đối với ngành y tế Việt Nam mà còn là một trong những điểm sáng trong tổng thể hoạt động hợp tác, đầu tư của Việt Nam tại Campuchia, là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh biểu tượng tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam và Campuchia   - ảnh 1Thủ tướng tới thăm thăm Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh. Ảnh: Vũ Khuyên/ VOV

Trong thời gian tới Thủ tướng yêu cầu các nhà đầu tư, đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên y tế Việt Nam tại bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh nỗ lực hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao; không ngừng đổi mới, sáng tạo; mở rộng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe đối với người dân Campuchia và bà con cộng đồng người Việt sinh sống tại đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu đội ngũ y, bác sỹ của Việt Nam và Campuchia nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, hợp tác chặt chẽ và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn để Bệnh viện thực sự trở thành một biểu tượng tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam và Campuchia. 

Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh biểu tượng tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam và Campuchia   - ảnh 2Thủ tướng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm thăm Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh. Ảnh: Vũ Khuyên/ VOV

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Rất mong các cán bộ, bác sỹ, y tá… tiếp tục đóng góp vào tình hữu nghị hợp tác giữa hai dân tộc, hai đất nước. Mỗi bệnh nhân, mỗi người Campuchia được chăm sóc sức khỏe được cứu sống, được tư vấn bảo vệ sức khỏe của chính mình đã làm nên một nhịp cầu góp phần củng cố, tăng cường tình hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc. Đây là một sứ mệnh lịch sử ngoài chuyên môn".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu