Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm “Nhớ về Bác”

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Triển lãm giới thiệu 50 tác phẩm nghệ thuật đa dạng về thể loại: hội họa, đồ họa, điêu khắc, áp phích với nhiều chất liệu khác nhau.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm “Nhớ về Bác” - ảnh 1

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), chào mừng 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm hội họa đặc biệt mang tên “Nhớ về Bác”. Triển lãm khai mạc sáng 30/8 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (số 66 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội).

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm “Nhớ về Bác” - ảnh 2

Tác phẩm tại triển lãm

Triển lãm giới thiệu 50 tác phẩm nghệ thuật đa dạng về thể loại: hội họa, đồ họa, điêu khắc, áp phích với nhiều chất liệu khác nhau như: sơn dầu, sơn mài, khắc gỗ, bột màu, màu nước… được các họa sĩ, nhà điêu khắc thuộc nhiều thế hệ sáng tác trước và sau khi bản Di chúc thiêng liêng của Người ra đời.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm “Nhớ về Bác” - ảnh 3

Thày trò trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành chụp ảnh lưu niệm

Đoàn học sinh Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, ngôi trường vinh dự mang tên Người ở Thủ đô Hà Nội, được mời tới dự lễ khai mạc triển lãm. Thày giáo Nguyễn Tuấn Sơn, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, bày tỏ: “Tôi rất xúc động được nhìn thấy tận mắt những tác phẩm mà có khi mình chỉ được nhìn trên sách vở. Tôi nghĩ rằng đây là triển lãm đẹp và các họa sĩ vẽ rất giỏi. Đưa học sinh đến xem, thông qua các tác phẩm hội họa này các em được truyền đến những cảm xúc. Các em thêm yêu quý, kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh và hiểu thêm lịch sử dân tộc. Đặc biệt là các em thuộc Câu lạc bộ mỹ thuật của Trường nên các em hiểu thêm về các cách thể hiện mỹ thuật, làm giàu thêm kỹ năng vẽ cho mình”.

Triển lãm mở cửa tự do cho khách thăm quan từ 30/8 đến ngày 6/9/2019 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ở Thủ đô Hà Nội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu