Bảo đảm an sinh cho người khuyết tật

Chia sẻ
(VOV5) - Năm 2022, công tác bảo đảm an sinh xã hội theo Hiến pháp, trong đó có công tác bảo đảm an sinh cho người khuyết tật đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, chủ động.
Đây là thông tin được Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam cho biết tại Hội nghị Tổng kết công tác về người khuyết tật năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 diễn ra ngày 29/12, tại Hà Nội.
Bảo đảm an sinh cho người khuyết tật - ảnh 1Ảnh: Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN   
Theo thông tin tại Hội nghị, hiện, cả nước có khoảng 7 triệu người khuyết tật. Năm 2022, đã có trên 480 tỷ đồng hỗ trợ giáo dục cho người khuyết tật. Gần 560 tỷ đồng được huy động từ các nguồn xã hội để cải thiện đời sống và điều kiện sinh hoạt cho người khuyết tật.
Để tiếp tục chăm lo đời sống, sức khỏe cho người khuyết tật trong năm 2023, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tập trung nghiên cứu đề xuất sửa đổi các quy định liên quan đến người khuyết tật để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với thực tiễn. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu