Báo chí góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Chia sẻ
(VOV5) - Lãnh đạo một số địa phương trong cả nước đã tổ chức gặp mặt, biểu dương, ghi nhận đóng góp của các cơ quan báo chí và những người làm báo. 

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021), lãnh đạo một số địa phương trong cả nước đã tổ chức gặp mặt, biểu dương, ghi nhận đóng góp của các cơ quan báo chí và những người làm báo đã phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Báo chí góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội - ảnh 1Quang cảnh buổi gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam tại trụ sở tỉnh uỷ Nam Định. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Tại buổi gặp mặt với các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Lê Quốc Chỉnh đề nghị các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền toàn diện việc triển khai nhiệm vụ chính trị tại tỉnh. Lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định; thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, nét đẹp văn hóa của mảnh đất, con người Thành Nam đến với công chúng trong và ngoài tỉnh.

Tại buổi gặp mặt nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6) và trao Giải Báo chí tỉnh lần thứ 4, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã biểu dương và chúc mừng thành tích của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn đã nỗ lực hết mình, đóng góp tích cực vào việc định hướng thông tin, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Cùng ngày, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6) và tổng kết, trao thưởng Giải Báo chí Khánh Hòa năm 2021. Tại buổi lễ, 22 tác phẩm xuất sắc đã được trao Giải Báo chí Khánh Hòa năm 2021, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Nhân dịp này, 14 nhà báo được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”; Hội Nhà báo tỉnh tặng Giấy khen cho 8 hội viên tiêu biểu trong công tác chuyên môn và công tác Hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu