Ban chỉ đạo quốc gia thống nhất đề xuất các nhóm nguy cơ COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) - Theo đó, Hà Nội thuộc nhóm nguy cơ cao, 3 tỉnh, thành khác gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh và Hà Giang thuộc nhóm có nguy cơ; các tỉnh, thành còn lại thuộc nhóm nguy cơ thấp.
Ban chỉ đạo quốc gia thống nhất đề xuất các nhóm nguy cơ COVID-19 - ảnh 1 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ngày 22/04 - Ảnh: VGP

Tại cuộc họp sáng 22/04, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ danh sách các địa phương thuộc các nhóm nguy cơ và kiến nghị mức độ áp dụng giãn cách xã hội tương ứng với từng nhóm. Theo đó, Hà Nội thuộc nhóm nguy cơ cao, 3 tỉnh, thành khác gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh và Hà Giang thuộc nhóm có nguy cơ; các tỉnh, thành còn lại thuộc nhóm nguy cơ thấp. Từ đó, các địa phương có thể áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp, hiệu quả.

Chủ trì cuộc họp, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo, nhấn mạnh: "Ban Chỉ đạo Quốc gia đề xuất đối nhóm nguy cơ cao, vẫn giữ nguyên việc không tập trung quá 2 người; thực hiện giữ khoảng cách 2m và đeo khẩu trang khi tiếp xúc. Đối với nhóm có nguy cơ, hiện nay đang dự thảo quy định về việc không tập trung quá 10 người, xin ý kiến nâng lên không tập trung quá 20 người, khoảng cách tiếp xúc là 1m và khi hai người tiếp xúc đeo khẩu trang. Đối với nhóm nguy cơ thấp, hiện nay đang dự thảo quy định về việc không tập trung quá 20 người, xin ý kiến nâng lên không tập trung quá 30 người hoặc nhiều hơn, khoảng cách tiếp xúc là 1m khi hai người tiếp xúc đeo khẩu trang. Nếu tình hình thay đổi chúng ta sẽ tiếp tục bàn và kiến nghị với Thủ tướng để điều chỉnh".

Các đề xuất được đưa ra dựa trên cơ sở theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 thời gian qua và dựa trên những tiêu chí đã được nghiên cứu, phân tích kỹ các yếu tố nguy cơ cho từng tỉnh, thành phố. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu