60 đại biểu thanh niên sẽ tham gia chương trình giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc 2021.

Chia sẻ
(VOV5) - Trung ương Đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc năm 2021. 

Chương trình giao lưu nhằm góp phần giáo dục cho thanh niên 2 nước về quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc, khẳng định quyết tâm, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích của thanh niên 2 nước trong việc kế thừa, vun đắp tình hữu nghị truyền thống.

Trong bối cảnh dịch COVID-19, chương trình giao lưu hữu nghị thanh niên 2 nước được triển khai theo hình thức trực tuyến, từ ngày 29/10 đến ngày 31/10.

60 đại biểu thanh niên sẽ tham gia chương trình giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc 2021. - ảnh 1Đại biểu thanh niên hai nước tham gia Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ III. Ảnh tư liệu: Bảo Anh

Tại Việt Nam sẽ có 30 đại biểu tham gia chương trình giao lưu hữu nghị với điểm cầu chính tại Hà Nội và điểm cầu tại các địa phương. Tại Trung Quốc, 30 đại biểu tham gia tại các điểm cầu do phía Trung Quốc quyết định. Trong trường hợp dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt và đảm bảo phương án an toàn, các đại biểu sẽ cùng tham gia chương trình tại điểm cầu chính.

Trong chương trình giao lưu sẽ diễn ra chuỗi hoạt động: thảo luận trực tuyến với các chuyên đề: Tuổi trẻ Việt - Trung chung tay vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết; Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19; Những kỹ năng cần thiết cho thanh niên Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng; Các mô hình, cách làm hiệu quả của phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi của thanh niên Việt Nam và chuỗi hoạt động thực tiễn Tôi làm việc thiết thực vì quần chúng của thanh niên Trung Quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu