(VOV5) - Chiều 16/12, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Vượt qua khó khăn, VOV tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực
Trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang cho biết, năm 2025 là một năm đặc biệt của đất nước, ghi dấu nhiều quyết sách quan trọng có tính bước ngoặt. Đảng và Nhà nước ban hành, triển khai đồng bộ các chủ trương lớn nhằm thúc đẩy phát triển, trong đó có việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp lại địa giới hành chính còn 34 tỉnh, thành phố; tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18 của Trung ương. Cùng với đó, kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi tích cực, Việt Nam trở thành điểm sáng về tăng trưởng trong khu vực và thế giới.
Năm 2025 cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại như kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Các hoạt động tuyên truyền đã góp phần khơi dậy khí thế, lòng tự hào và tinh thần đoàn kết dân tộc.
Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ (đứng) cùng các Phó Tổng Giám đốc (từ trái qua): Phạm Mạnh Hùng, Ngô Minh Hiển, Vũ Hải Quang chủ trì hội nghị
Tuy nhiên, đây cũng là năm nhiều thách thức khi thiên tai, bão lũ, ngập lụt nghiêm trọng xảy ra tại nhiều địa phương, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột gia tăng, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và các yếu tố kinh tế toàn cầu tác động mạnh tới đời sống trong nước.
Trong bối cảnh đó, VOV đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng nội dung, tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện của quốc gia. Các đơn vị biên tập, cơ quan thường trú trong và ngoài nước bám sát thực tiễn, phản ánh kịp thời, chính xác, đúng định hướng các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, đối ngoại; các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các sự kiện quốc tế liên quan trực tiếp đến Việt Nam.
Bước vào năm có nhiều dấu mốc lớn, VOV đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất từ sớm, triển khai đồng bộ trên 5 kênh phát thanh, 2 báo điện tử và các nền tảng số. Công tác tuyên truyền về các hội nghị Trung ương, các kỳ họp Quốc hội, nghị quyết, kết luận quan trọng của Đảng, Nhà nước được thực hiện đầy đủ, có chiều sâu; nhiều chương trình tường thuật trực tiếp, tổng thuật, phân tích, phản ánh đa chiều, đáp ứng sự quan tâm của cử tri và nhân dân.
Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị
VOV cũng là một trong những cơ quan báo chí đi đầu trong tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết 18 và quá trình chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hàng trăm tin, bài, phóng sự, tọa đàm đã phân tích những điểm mới, điểm khó, tạo diễn đàn đối thoại giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và người dân. Các chương trình chuyên sâu trên sóng phát thanh và nền tảng số đã góp phần giải thích, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội.
Tiếp tục triển khai chương trình “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình”, trong năm qua, Đài đã sản xuất nhiều tuyến bài, tọa đàm, phóng sự chuyên đề, phản ánh tư duy phát triển mới, khát vọng vươn lên của đất nước. Nội dung được triển khai đồng bộ trên phát thanh, báo điện tử và mạng xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, VOV đã triển khai đợt tuyên truyền sâu rộng, trọng điểm trên các kênh phát thanh, báo điện tử và nền tảng số. Nội dung tuyên truyền tập trung làm nổi bật giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng 30/4/1975, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm và niềm tự hào dân tộc.
Hàng loạt chương trình đặc biệt, ký sự, tọa đàm và tường thuật trực tiếp được sản xuất, phát sóng trước, trong và sau dịp kỷ niệm, tiêu biểu như các chương trình chính luận - nghệ thuật “Khúc ca khải hoàn”, “Ngày vui đại thắng”, “Hào khí mùa Xuân năm 1975: Hành trình từ ký ức đến tương lai” cùng loạt podcast “Mật danh”, qua đó góp phần lan tỏa ký ức lịch sử, bồi đắp niềm tin và định hướng tư tưởng theo quan điểm, đường lối của Đảng.
Ngoài ra, công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn được tổ chức bài bản, quy mô, với nhiều chương trình phát thanh đặc biệt, chính luận nghệ thuật, ký sự, podcast. Các chương trình kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cũng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển.
Song song với đó, Đài xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm. Phương châm “lấy chất lượng làm trọng tâm, lấy mạng xã hội làm cánh tay nối dài” được triển khai mạnh mẽ. Các sản phẩm báo chí ngày càng đa dạng về hình thức, nâng cao tính tương tác, phù hợp với xu hướng tiếp nhận thông tin mới. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong một số khâu sản xuất, phân tích dữ liệu người dùng và tối ưu hóa phát sóng đã góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông.
Năm 2025, các đơn vị của VOV đã giành được hơn 100 giải báo chí trong nước và quốc tế, trong đó có nhiều giải cao tại Giải Báo chí Quốc gia, giải chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và các giải quốc tế. Đáng chú ý, có 5 giải thưởng quốc tế (Ban Thời sự, Ban Đối ngoại), 2 giải A báo chí quốc gia (Ban Thời sự và Ban VOV Giao thông); 1 giải A - Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Ban Thời sự), 1 giải A cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”; 2 giải A giải Búa liềm vàng lần thứ IX (Ban Thời sự, Ban VOV Giao thông)…
Những thành tích này khẳng định chất lượng chuyên môn, bản lĩnh chính trị và uy tín nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo VOV.
Ông Phạm Tấn Tư - Giám đốc Cơ quan thường trú VOV tại miền Trung trình bày tham luận
Trong năm qua, VOV đã hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18, giảm mạnh đầu mối bên trong, kết thúc hoạt động truyền hình thuộc Đài và chuyển chức năng liên quan theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước. Công tác giải quyết chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng.
Tháng 10/2025, VOV đã tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập, VOV vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba, ghi nhận những đóng góp to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Cùng với đó, nhiều tập thể, cá nhân của Đài đã được trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, qua đó biểu dương, ghi nhận những thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Đài.
Đồng lòng vượt khó, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh, năm 2025 là một năm có khối lượng công việc lớn với nhiều sự kiện quan trọng. Tổng Giám đốc ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, viên chức, người lao động VOV đã đạt được trong thời gian qua. Theo Tổng Giám đốc, các đơn vị biên tập của VOV đã hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng nội dung, đồng thời tạo ra nhiều sản phẩm báo chí có sức lan tỏa, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh mới.
Đáng chú ý, dù triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, các đơn vị của VOV vẫn bảo đảm tốt nhiệm vụ tuyên truyền trọng tâm theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và yêu cầu chuyên môn, trong đó có việc phản ánh kịp thời quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; sáp nhập đơn vị hành chính còn 34 tỉnh, thành phố; sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương.
Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Từ kinh nghiệm tích lũy trong công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước, bước vào năm 2025 - năm diễn ra nhiều dấu mốc và kỷ niệm quan trọng, VOV đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất từ sớm, với nội dung phong phú, đa dạng, bám sát dòng thời sự trên cả 5 kênh phát thanh (VOV1, VOV2, VOV3, VOV5, VOV Giao thông), hai báo điện tử (VOV.VN, VTC News) và các nền tảng số. Các sản phẩm báo chí của Đài tiếp tục nhận được sự quan tâm, đón nhận và đánh giá tích cực từ công chúng.
Trong các dịp kỷ niệm lớn của đất nước, như 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6); 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội 80 năm, VOV đã tập trung tuyên truyền sâu rộng trên các kênh sóng, báo điện tử và nền tảng số. Qua đó, các chương trình không chỉ khẳng định vai trò, truyền thống và những đóng góp quan trọng của Đài trong lịch sử cách mạng và quá trình xây dựng, phát triển đất nước, mà còn lan tỏa các giá trị văn hóa, tinh thần yêu nước và trách nhiệm xã hội tới đông đảo công chúng.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Năm 2026 được dự báo tiếp tục gặp nhiều trở ngại và thách thức, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động VOV đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong năm tới, Đài sẽ tiếp tục triển khai các nghị quyết của Đảng bộ Đài TNVN và các tổ chức cơ sở Đảng; đồng thời khởi động xây dựng Đề án phát triển VOV trở thành cơ quan truyền thông chủ lực, phát thanh trên nền tảng đa phương tiện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Cùng với đó, VOV sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập trung tuyên truyền hiệu quả các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các nghị quyết chiến lược của Đảng và những thành tựu sau 40 năm đổi mới.
5 tập thể vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm: Ban Thời sự, Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, Báo Điện tử VTC News và Ban VOV Giao thông Quốc gia
VOV cũng chủ động chuẩn bị để tổ chức thành công các sự kiện lớn của ngành, trong đó có Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, các chương trình chính luận - nghệ thuật và chuỗi hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn.
Về chuyển đổi số, Đài tiếp tục triển khai kiến trúc chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong sản xuất nội dung, xây dựng hệ sinh thái nội dung thống nhất, tăng cường bảo đảm an ninh mạng, đồng thời chú trọng đào tạo, thu hút nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), gồm Ban Thời sự (VOV1), Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, Báo Điện tử VTC News, Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình, Ban VOV Giao thông Quốc gia.