VOV mong muốn và sẵn sàng hợp tác trong lĩnh vực phát thanh-truyền hình với Chile

Bá Thi
Chia sẻ
(VOV5) -  Đài TNVN mong muốn hợp tác truyền thông với Đài PTTH Chile thông qua việc trao đổi phát sóng các chương trình của nhau.

Chiều 4/11, tại Trung tâm Phát thanh quốc gia số 58 Quán Sứ (Hà Nội), Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ tiếp Đại sứ Chile tại Việt Nam Patricio Arturo Becker Marshall đến chào xã giao.

VOV mong muốn và sẵn sàng hợp tác trong lĩnh vực phát thanh-truyền hình với Chile - ảnh 1Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Bá Thi/VOV5

Tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ khẳng định Đài TNVN mong muốn và sẵn sàng hợp tác trong lĩnh vực phát thanh-truyền hình với các cơ quan truyền thông Chile. Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ tin tưởng, với thế mạnh là cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, đa ngôn ngữ, đa nền tảng hàng đầu Việt Nam cùng mạng lưới 13 cơ quan thường trú nước ngoài trải khắp các châu lục, Đài TNVN sẽ đóng góp hiệu quả vào việc tăng cường sự hiểu biết hơn nữa giữa người dân và doanh nghiệp hai nước, góp phần vun đắp và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Chile. Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: “Rất mong ngài Đại sứ quan tâm để Đài PTTH Chile và Đài TNVN có thể thực hiện hợp tác truyền thông, bao gồm việc trao đổi phát sóng các chương trình của nhau. Trong đó, việc trao đổi các nội dung về văn hóa, thế mạnh kinh tế như nông nghiệp hay thủy hải sản và đặc biệt là về nét đẹp văn hóa của mỗi quốc gia, là hết sức cần thiết. Để từ đó, góp phần khẳng định hơn nữa tình hữu nghị giữa Việt Nam và Chile”.

VOV mong muốn và sẵn sàng hợp tác trong lĩnh vực phát thanh-truyền hình với Chile - ảnh 2

Về phần mình, Đại sứ Patricio Arturo Becker Marshall đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Đài TNVN với các cơ quan truyền thông Chile trong tổng thể tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại cho đến văn hóa, du lịch... Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (25/3/1971-25/3/2021), Đại sứ đề xuất thực hiện kế hoạch hợp tác truyền thông, trong đó có xuất bản sách, giữa Đại sứ quán Chile tại Việt Nam và Đài TNVN. Bên cạnh đó, Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn và khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Đài TNVN mở cơ quan thường trú tại khu vực Nam Mỹ khi điều kiện cho phép.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu