VOV giành 3 giải thưởng ABU

Chia sẻ
(VOV5) - Đài Tiếng nói Việt Nam ghi dấu ấn nổi bật tại giải ABU năm nay khi giành 3 giải thưởng, trong đó có 2 giải xuất sắc ở hạng mục Phóng sự thời sự thể loại phát thanh và Truyền thông số. 

Ngày mai (29/11), tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ sẽ diễn ra lễ trao giải thưởng  phát thanh - truyền hình quốc tế (ABU) 2022.

VOV giành 3 giải thưởng ABU  - ảnh 1Phóng viên Hoàng Ân phỏng vấn ông Nguyễn Đức Phúc, Tác phẩm: “Bon” Phúc (Bố Phúc) của tác giả Hoàng Văn Ân, Trần Hữu Hưng - Ban Thời sự (VOV1) đoạt giải Xuất sắc, hạng mục Phát thanh, thể loại Phóng sự thời sự. Ảnh: VOV

Đài Tiếng nói Việt Nam ghi dấu ấn nổi bật tại giải ABU năm nay khi vượt qua hơn 260 đài phát thanh, truyền hình các nước, giành 3 giải thưởng, trong đó, lần đầu tiên đoạt liền 2 giải xuất sắc ở hạng mục Phóng sự thời sự thể loại Phát thanh và Truyền thông số. 

Các tác phẩm đoạt giải gồm: Tác phẩm “Bon” Phúc, Ban Thời sự (VOV1) đoạt Giải Xuất sắc (Winner) Phóng sự thời sự phát thanh; tác phẩm “Con hẻm nhỏ”, Báo Điện tử VOV.VN đoạt Giải Xuất sắc (Winner) - hạng mục Truyền thông số; và tác phẩm “Không gục ngã”, Ban Dân tộc (VOV4) đoạt Giải Khuyến khích của Ban Giám khảo (Special commendation), hạng mục Quan điểm chủ đề của năm 2022 của thể loại phát thanh.

Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam, cho biết: "Liên tục trong 3 năm, các phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam đoạt những giải cao của giải thưởng ABU, chứng tỏ uy tín nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp của Đài Tiếng nói Việt Nam đã đạt tầm khu vực và thế giới. Cho thấy đào tạo, đầu tư rất đúng hướng của Đài Tiếng nói Việt Nam cho việc chuyển đổi số và cho việc rèn luyện các kỹ năng cho phóng viên, biên tập viên để phục vụ công chúng. Tôi nghĩ đây là một xu hướng rất tốt, một tín hiệu rất tích cực và rất đáng khích lệ đối với Đài Tiếng nói Việt Nam và với báo chí Việt Nam nói chung".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu