Hội thảo “Định hướng phát triển tiếng dân tộc thiểu số trên sóng VOV

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 27/5, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (Đài TNVN) phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc, Viện Ngôn ngữ học tổ chức hội thảo “Định hướng phát triển tiếng dân tộc thiểu số trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam”. 

Phát biểu tại hội thảo, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ, nhấn mạnh: “Đối với 12 thứ tiếng dân tộc thiểu số, tương ứng với 12 chương trình phát thanh dân tộc đã có từ nhiều năm nay ở Đài TNVN, cần đổi mới, nâng cao chất lượng từng chương trình như thế nào về nội dung, cách thức thể hiện, thời lượng, khung chương trình, nơi sản xuất, nơi phát sóng”.

Hội thảo “Định hướng phát triển tiếng dân tộc thiểu số trên sóng VOV - ảnh 1Quang cảnh hội thảo

Các tham luận tại hội thảo các đại biểu cho rằng việc xây dựng một kênh phát thanh riêng dành cho thính giả là người dân tộc thiểu số là công việc cấp thiết, mang ý nghĩa chính trị – xã hội to lớn. Trong chiến lược phát triển theo xu hướng truyền thông hiện đại, Đài TNVN luôn xác định ưu tiên phát triển các kênh phát thanh chủ lực gồm kênh Thời sự chính trị, kênh Đối ngoại và kênh dành cho đồng bào Dân tộc thiểu số. Hiện Đài TNVN đang tập trung ưu tiên nguồn lực và khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để vận hành Kênh phát thanh dân tộc Quốc gia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu