Đài Tiếng nói Việt Nam và Bộ ngoại giao tăng cường hợp tác về thông tin đối ngoại và công tác kiều bào

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Đài TNVN đề nghị Bộ Ngoại giao và các bộ, ban, ngành phê duyệt đề xuất Ban Đối ngoại trở thành kênh phát thanh đối ngoại thiết yếu của Chính Phủ.

Đài Tiếng nói Việt Nam và Bộ ngoại giao tăng cường hợp tác về thông tin đối ngoại và công tác kiều bào - ảnh 1

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Ngày 24/7, tại Trụ sở Đài Tiếng Nói Việt Nam diễn ra buổi làm việc giữa Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam và Lãnh đạo Bộ Ngoại giao.

Tham dự buổi làm việc về phía Đài TNVN có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương; Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng giám đốc Đài TNVN và Lãnh đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Đài TNVN.

Về phía Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao có ông Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng Lãnh đạo các phòng ban chức năng thuộc Ủy ban.

Đài Tiếng nói Việt Nam và Bộ ngoại giao tăng cường hợp tác về thông tin đối ngoại và công tác kiều bào - ảnh 2

TGĐ VOV Nguyễn Thế Kỷ (bên phải) và Chủ nhiệm UBNNVNVNONN Đặng Minh Khôi chủ trì buổi làm việc

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài TNVN cho biết cánh sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam đã đưa thông tin đến bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngay từ buổi đầu phát sóng ngày 7/9/1945. Đài Tiếng nói Việt nam luôn ý thức đầy đủ vai trò của cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước trong việc kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước.

Ngày 16/8/1981, Đài TNVN đã thành lập chương trình phát thanh Dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc, và cho đến nay Đài TNVN là cơ quan ngôn luận duy nhất ở Việt Nam có riêng chương trình phát thanh dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với thời lượng lớn, nội dung chuyên biệt, thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt của Đảng và Nhà nước về công tác kiều bào, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao kết nối với quê hương của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Cùng với đó, các kênh sóng khách của Đài TNVN như Ban Thời sự, Báo điện tử vov.vn, Kênh truyền hình VTC10… cũng xây dựng các nội dung chuyên biệt để phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới.

Trao đổi tại buổi làm việc, Tổng giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ khẳng định: “Ngoài chương trình tuyên truyền, chúng tôi còn có hợp tác với hơn 20 Đài Phát thanh quốc gia ở một số nước. Tôi rất quan tâm đến những vấn đề về văn hóa và ngôn ngữ, và đặc biệt chú ý đến việc dạy tiếng Việt cho các thế hệ thứ hai, thứ 3 ở nước ngoài. Qua một vài chuyến khảo sát, tôi thấy đây là vấn đề bà con rất quan tâm. Nếu các thé hệ sau này không nói được tiếng Việt, thì chắc rằng công tác về người VN ở nước ngoài của chúng ta sẽ khó khăn hơn, và mối quan hệ ràng buộc giữa bà con với đất nước sẽ không được chặt chẽ. Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng Bộ ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài cần có một đề án tổng thể để làm công việc này hiệu quả hơn”.

Đài Tiếng nói Việt Nam và Bộ ngoại giao tăng cường hợp tác về thông tin đối ngoại và công tác kiều bào - ảnh 3

TGĐ VOV Nguyễn Thế Kỷ (bên phải) và Chủ nhiệm UBNNVNVNONN Đặng Minh Khôi

Về phần mình, ông Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nhấn mạnh, Đài TNVN và Bộ Ngoại giao đã ký biên bản hợp tác từ năm 2009, các chương trình hành động giữa hai bên cũng đã được triển khai hiệu quả trong thời gian qua. Hiện nay, tình hình trong nước và quốc tế đòi hỏi công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài có những bước chuyển mới và những nội dung mới.

“Trong buổi làm việc hôm nay, chúng tôi mong muốn làm sao tăng cường sự hợp tác giữa Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài vớ các cơ quan truyền thông, đặc biệt là với VOV để đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với đồng bào VN ở nước ngoài. Thực tế cho thấy tình hình kiều bào hiện nay cũng khác xưa rất nhiều. Chúng tôi nghĩ rằng công tác tuyên truyền cần phải làm sao để bà con VN ở nước ngoài tự nguyện, tự giác tiếp nhận, lắng nghe và tiếp thu những gì mà chúng ta mong muốn truyền tải” – Thứ trưởng Đặng Minh Khôi khẳng định.

Thứ trưởng Đặng Minh Khôi cũng thông báo về Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 45 CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Hai bên cũng đã trao đổi với nhau những nội dung phối hợp cụ thể trong thời gian tới như tiếp tục hợp tác tuyên truyền, tổ chức các chuyến công tác để phóng viên có thể tiếp cận và phản ánh đời sống mọi mặt của kiều bào, thúc đẩy vai trò của các cơ quan thường trú ở nước ngoài trong đề án về công tác thông tin đối ngoại và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Đài TNVN cũng đề nghị Bộ Ngoại giao và các bộ, ban, ngành phê duyệt đề xuất Ban Đối ngoại trở thành kênh phát thanh đối ngoại thiết yếu của Chính Phủ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu