Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam lần thứ 26 cơ bản thành công với những mục tiêu đã đề ra

Lại Hoa
Chia sẻ
(VOV5) - Đại hội Đđã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Đài TNVN khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 30 ủy viên.

Trong 2 ngày, 17-18/8, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội nhằm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đài TNVN nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí Thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) Nguyễn Thế Kỷ khẳng định: "Chặng đường 5 năm tới chúng ta phải tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo, đổi mới để xây dựng Đài TNVN thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, đa ngôn ngữ, hiện đại, sắc bén, vững mạnh toàn diện. Trọng trách đó được đặt lên vai của Đảng bộ, của gần 2.700 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Đài TNVN. Vì vậy, mỗi đại biểu chúng ta cần quán triệt sâu sắc, thể hiện trách nhiệm trí tuệ, bản lĩnh của mình trong việc thảo luận, đề xuất, hiến kế những giải pháp hay, những cách làm sáng tạo để Đại hội thực sự là một sinh hoạt chính trị quan trọng và sâu rộng nhất của Đảng bộ."

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam lần thứ 26 cơ bản thành công với những mục tiêu đã đề ra - ảnh 1Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025.  

 Đại hội đặt mục tiêu tổng quát là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện hiện đại, vững mạnh toàn diện”; đề ra phương hướng xây dựng Đài TNVN thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, đa ngôn ngữ hiện đại, vững mạnh toàn diện, là đầu tàu của ngành phát thanh cả nước; phát triển trên 3 trụ cột: Phát thanh-Truyền hình-Báo Điện tử, với nền tảng kỹ thuật-công nghệ hiện đại; Cơ chế quản trị hiện đại, hiệu quả.

Đại hội Đảng bộ Đài TNVN đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Đài TNVN khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 30 ủy viên viên.

Tại phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Đài TNVN đã bầu Ban Thường vụ Đài TNVN gồm 7 thành viên. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sỹ, diễn viên và nhân viên của Đài TNVN tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết trong toàn Đảng bộ, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trí tuệ, chung chức đồng lòng phấn đấu vượt qua thách thức, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu