Ban Đối ngoại (VOV5) kỷ niệm 73 năm phát sóng chương trình phát thanh đầu tiên

Chia sẻ
(VOV5) - Ban Đối ngoại duy trì 12 chương trình phát thanh bằng các thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Trung Quốc, Đức, Lào, Thái Lan, Campuchia, Indonesia và tiếng Việt .

Ngày 29/08, Ban Đối ngoại (VOV5) thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày phát sóng chương trình phát thanh đối ngoại đầu tiên và 20 năm lên kênh FM 105.5 MHZ dành cho thính giả người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Tiến Long, Trưởng ban Đối ngoại, nhấn mạnh ngày 7/9 có ý nghĩa đặc biệt với Đài Tiếng nói Việt Nam nói chung và Ban Đối ngoại nói riêng. 73 năm trước vào ngày 7/9/1945, khi Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng chương trình đầu tiên, chương trình phát thanh đối ngoại cũng được lên sóng với 3 thứ tiếng Anh, Trung và Pháp.

Hiện nay, Ban Đối ngoại duy trì 12 chương trình phát thanh bằng các thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Trung Quốc, Đức, Lào, Thái Lan, Campuchia, Indonesia và tiếng Việt dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc. Sắp tới, ngày 7/9, Ban Đối ngoại sẽ lên sóng chương trình phát thanh tiếng Hàn Quốc phục vụ cho cộng đồng thính giả biết tiếng Hàn Quốc. Lãnh đạo Ban đối ngoại tin tưởng chương trình phát thanh tiếng Hàn sẽ là một kênh hiện đại, tương tác, đáp ứng được yêu cầu của công chúng.

Trước đó, ngày 1/10/2015, Ban Đối ngoại chính thức phát sóng Kênh Phát thanh tiếng Anh 24/7 trên tần số 104 MHz, phục vụ thính giả nước ngoài tại các châu lục, người Việt Nam ở nước ngoài, người Việt Nam biết tiếng Anh và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc và du lịch tại Việt Nam.

Hàng năm, Ban Đối ngoại nhận được khoảng 9.300 thư, điện thoại của các thính giả từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Dự lễ kỷ niệm, Phó Tổng giám đốc Đài TNVN Vũ Hải chúc Ban Đối ngoại có những bước phát triển mạnh, gặt hái thêm nhiều thành công trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu