Phát triển du lịch Côn Đảo theo hướng bền vững

Ánh Huyền TH
Chia sẻ
(VOV5) - Du lịch Côn Đảo thời gian thời gian tới chắc chắn không dừng ở việc chỉ khai thác các giá trị tự nhiên, mà còn khai thác tối đa chiều sâu các giá trị văn hóa; các di tích, lễ hội. 

Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Với vẻ đẹp hoang sơ, không khí trong lành, cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh đẹp, đặc biệt nhiều năm liền được Tạp chí du lịch thế giới bầu chọn là nơi có làn nước biển xanh nhất, quần đảo huyền bí nhất thế giới, nhiều năm qua, Côn Đảo đã trở thành địa điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Phát triển bền vững về du lịch, cũng như gìn giữ môi trường và hệ sinh thái động thực vật là định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay và những năm tới.

Nghe âm thanh bài viết tại đây: 

Côn Đảo là một quần thể 16 hòn đảo lớn nhỏ, có hệ sinh thái thiên nhiên gần như nguyên vẹn, cách thành phố Vũng Tàu 185km và thành phố Hồ Chí Minh 230km. Hệ sinh thái biển và ven biển độc đáo, đa dạng cùng nhiều loại sinh vật biển đặc sắc, khí hậu ôn hòa, thích hợp để phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng và du lịch văn hóa tâm linh. Với vị trí địa lý thuận lợi và yếu tố lịch sử hào hùng, từ năm 2015, Côn Đảo đã được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch ở cấp quốc gia.

Với các hệ sinh thái, hệ thống di tích lịch sử, di tích cách mạng nổi tiếng như Nhà tù Côn Đảo, Nghĩa trang Hàng Dương…, trong đó di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo đã được công nhận là Di tích cấp quốc gia đặc biệt, đã tạo nên giá trị lịch sử to lớn, đáp ứng cho loại hình du lịch tham quan về nguồn và du lịch tâm linh. Ngoài ra, các lễ hội văn hóa mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống của người dân vùng biển đã và đang được duy trì phát triển, trở thành một đô thị di sản về văn hóa và du lịch.

Trong những năm qua du lịch Côn Đảo luôn đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong giai đoạn 2017-2019, lượng khách du lịch đến Côn Đảo tăng trưởng bình quân trên 20%/năm. Tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch bình quân 15,5%/năm.

Phát triển du lịch Côn Đảo theo hướng bền vững - ảnh 1 Huyện đảo Côn Đảo nằm ngoài khơi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, là điểm đến nổi tiếng với những bãi biển đẹp còn mang vẻ hoang sơ.-Ảnh VNexpress.vn

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định: "Các nguồn lực du lịch đã tăng về số lượng và từng bước nâng cao về chất lượng, các chuyến tàu cao tốc vận chuyển hành khách được đầu tư, giao thông giữa đất liền và Côn Đảo ngày càng thuận tiện, rút ngắn thời gian đi lại, các dịch vụ lưu trú, ăn uống, phương tiện đi lại trên đảo được đầu tư phát triển phục vụ du khách…, góp phần mang lại hiệu quả xã hội trong việc tạo công ăn việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện"

Tuy nhiên, du khách đến với Côn Đảo tăng cao cũng kéo theo nhiều vấn đề nảy sinh. Các nhu cầu thiết yếu, như: Hệ thống hạ tầng giao thông, điện nước, hệ thống xử lý nước thải, rác thải, ... phải đáp ứng kịp với yêu cầu phát triển của du lịch.

Ngoài ra, bên cạnh du lịch tâm linh, Côn Đảo còn có Vườn quốc gia được coi là khu Ramsar của thế giới với hệ động, thực vật phong phú, có nhiều chủng loại đang được đưa vào sách đỏ, cần được bảo vệ nghiêm ngặt hệ sinh thái động thực vật.

Phát triển du lịch Côn Đảo theo hướng bền vững - ảnh 2 Lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo thả 2 cá thể rùa quý hiếm về tự nhiên tại khu vực biển Vịnh Đầm Tre (huyện Côn Đảo).

Ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc vườn quốc gia Côn Đảo cho rằng: "Những năm gần đây Côn Đảo thu hút lượng khách khá đông, bên cạnh đó mặt trái của nó cũng có nhiều áp lực trong việc bảo tồn hệ sinh thái. Nếu chúng ta điều tiết lượng khách vào tham quan các đảo hợp lý thì vấn đề bảo vệ môi trường, hệ sinh thái tiếp tục duy trì. Nhưng chúng tôi muốn sự cộng tác của cộng đồng hiểu được và làm đúng quy định thì chúng ta sẽ gìn giữ hòn đảo xanh, sạch đẹp."

Để đưa Côn Đảo trở thành khu du lịch chất lượng cao tầm cỡ khu vực và quốc tế trong thời gian tới, huyện Côn Đảo nói riêng, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu nói chung đã xây dựng Kế hoạch phát triển du lịch Côn Đảo chất lượng cao, xanh, sạch và bền vững giai đoạn 2020-2025, góp phần phát triển Côn Đảo thực sự trở thành Khu Du lịch quốc gia theo đúng định hướng của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tỉnh chú trọng đầu tư hệ thống xử lý nước thải và rác thải; siết chặt công tác quản lý dân số ở Côn Đảo để không làm gia tăng đột biến về dân số cơ học; xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong du lịch; bảo vệ môi trường sống thiên nhiên, cảnh quan, phát huy giá trị của Khu bảo tồn thiên nhiên Côn Đảo; tăng cường giáo dục tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ…

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết: "Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành triển khai đồng bộ các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch, kế hoạch phát triển các sản phẩm du lịch, đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị, hạ tầng môi trường, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch. Bên cạnh đó, công tác tổ chức quản lý thực hiện quy hoạch khu du lịch quốc gia được thực hiện thường xuyên, bám sát theo chủ trương, định hướng của tỉnh."

Với định hướng phát triển rõ ràng, du lịch Côn Đảo thời gian thời gian tới chắc chắn không dừng ở việc chỉ khai thác các giá trị tự nhiên, mà còn khai thác tối đa chiều sâu các giá trị văn hóa; các di tích, lễ hội. Cùng với đó là bảo tồn hệ sinh thái, duy trì quần đảo xanh để đưa Côn Đảo thành thiên đường nghỉ dưỡng độc nhất vô nhị, có một không hai.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu