Lễ cầu ngư thị trấn Thuận An thu hút đông đảo du khách và người dân

Chia sẻ
(VOV5) - Buổi lễ diễn ra sáng 11/01, tại làng văn hóa Thai Dương, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Lễ hội cầu ngư của làng có từ hơn 500 năm trước, được tổ chức 3 năm một lần. 
(VOV5) - Buổi lễ diễn ra sáng 11/01, tại làng văn hóa Thai Dương, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Lễ hội cầu ngư của làng có từ hơn 500 năm trước, được tổ chức 3 năm một lần. 

 

Lễ cầu ngư thị trấn Thuận An thu hút đông đảo du khách và người dân - ảnh 1


Tại lễ hội có nhiều nghi lễ truyền thống: Lễ Cung nghinh, lễ cầu an, lễ tưởng niệm, lễ tạ... Ông Tôn Thất Ninh, Trưởng làng văn hóa Thai Dương, cho biết: Lễ hội cầu ngư là để kính hiếu đến vị thành hoàng. Thứ hai là nhờ ngài để cầu cho trời yên biển lặng, cầu cho dân sống hạnh phúc, an lành, cầu cho dân đánh bắt được nhiều tôm nhiều nhiều cá để cuộc sống của dân làng cuộc sống càng ngày cao hơn.

 

Lễ cầu ngư thị trấn Thuận An thu hút đông đảo du khách và người dân - ảnh 2


Cùng với đó, các tiết mục múa lân, múa hát truyền thống, đua thuyền tái hiện sinh động và hấp dẫn cuộc sống lao động, đời sống văn hóa của ngư dân ven biển tỉnh Thừa Thiên-Huế.  Ngư dân Thuận An tin rằng, năm mới đến sẽ được mùa biển, tôm, cá đầy khoang, thuyền bè an toàn, dân làng hưng thịnh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu