Những năm gần đây, Vùng đất Yên Thịnh thuộc xã Hữu Liên (Lạng Sơn) là điểm đến yêu thích của những người đam mê leo núi từ khắp nơi trên thế giới. Bởi nơi đây không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp mà còn có những ngọn núi đá vôi cao chót vót rất phù hợp với môn thể thao này. Tận dụng lợi thế đó, xã Hữu Liên đang đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch thể thao leo núi, du lịch sinh thái coi đây là sản phẩm mới, độc đáo và chủ lực của địa phương. Hãy đến với Hữu Yên, với Lạng Sơn để được khám phá và có những trải nghiệm tuyệt vời cảnh trời, non nước và con người nơi đây.
Nghe âm thanh phóng sự tại đây:
Hoạt động leo núi thể thao bước đầu phát triển ở Yên Thịnh (xã Hữu Liên) từ khoảng năm 2012 với hai hình thức leo dẫn đường và leo với dây neo sẵn. Đến năm 2018, hoạt động này có sự đầu tư và phát triển mạnh mẽ hơn. Tại mỗi khu vực có thiết kế bản đồ leo núi do các chuyên gia nghiên cứu và phát triển, bản thông tin cơ bản các đường leo. Các vách đá vôi độ cao trung bình từ 20 - 100 m, đủ kiểu kiến tạo địa hình, địa mạo, đáp ứng mọi nhu cầu của người nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp.
Anh Jean Verly (Công ty cổ phần dịch vụ thể thao và giải trí - VietClimb).
Ảnh Hà Linh |
Nhắc đến môn leo núi ở Việt Nam, người có công đầu trong việc gây dựng phong trào luyện tập và phát triển môn thể thao này chính là Jean Verly - một người Pháp gốc Việt. Vốn là vận động viên leo núi, anh đã đi khắp Việt Nam khám phá và chinh phục. Khi đến Lạng Sơn, Jean thật sự ấn tượng với địa chất phù hợp cho việc leo núi. Nhờ vào VietClimb - công ty thể thao du lịch leo núi do anh sáng lập mà những tín đồ leo núi từ khắp thế giới đã tìm đến Việt Nam: “Vùng núi đá ở Hữu Liên là một trong những nơi lý tưởng để leo núi vì nhiều lý do. Đó tại sao chúng tôi- VietClimb- đã phát triển trải nghiệm leo núi thể thao này kể từ năm 2012. Thứ nhất ở đây, mật độ đá vôi tốt, nên dễ mở các đường leo khác nhau theo các cấp độ từ rất dễ đến khó. Ở Hữu Liên, chúng tôi đã mở 20 tuyến leo mới. Thứ hai là nơi đây khá gần Hà Nội và sân bay Nội Bài. Vì thế, du khách quốc tế - họ chỉ phải di chuyển một chặng đường ngắn trước khi đến điểm leo núi."
Những con đường mòn dưới chân núi ở Yên Thịnh (Hữu Liên, Lạng Sơn).
Ảnh Hà Linh |
Từ các bản làng của người Nùng, Dao, Tày… du khách có thể trải nghiệm trekking, thong dong tản bộ trên những con đường nhỏ uốn lượn quanh những chân núi đá vôi hùng vĩ, hoặc có thể thuê xe máy đến thẳng điểm leo núi.
Anh Lorky, du khách đến từ Newzealand chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi đến Hữu Liên để leo núi và nhìn thấy núi non, tôi đã phải lòng ngay lập tức. Tôi sẽ dành 1 tuần ở đây để khám phá, chinh phục thử thách chính mình. Tôi thích cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ và những ngôi làng bình yên dưới chân núi. Tôi đi một mình và rất vui khi được gặp bao người cùng sở thích ở homstay Mão. Sẽ có nhiều điều thú vị chờ đón tôi. Leo núi là đam mê lớn nhất của tôi.”
Du khách Lorky đến từ Newzealand dành 7 ngày ở Việt Nam để leo núi.
Ảnh Hà Linh |
Tour du lịch leo núi thể thao mạo hiểm tại Hữu Liên ngày càng thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm thực tế, trong đó lượng du khách leo núi là người nước ngoài chiếm chủ yếu. Có người lưu trú cả tháng chỉ để leo núi ở Lạng Sơn và vùng lân cận. Mỗi vách đá là một câu chuyện, một bài tập tình huống đầy thú vị riêng với người leo núi. Họ có thể mải miết cả ngày, trải nghiệm cảm giác được “chênh vênh” nơi vách núi đá hùng vĩ…
Chị Thu Thảo, hướng dẫn viên cho biết: Có hai yếu tố thu hút du khách đến với Lạng Sơn và Yên Thịnh (xã Hữu Liên) để leo núi. Thứ nhất là về cảnh quan, địa mạo, chất lượng đá núi và vẻ đẹp hoang sơ của các điểm leo núi. Núi ở Yên Thịnh được coi là một trong những điểm leo núi đẹp nhất Đông Nam Á. Thứ hai, đối với du khách nước ngoài, những người leo núi- họ được tiếp cận với bộ môn leo núi mạo hiểm từ nhó nên họ có ý chí, nghị lực, có sức khỏe cũng như khát khao muốn chinh phục các điểm leo núi. Thế nên, họ tìm đến nơi đây để thỏa mãn đam mê của mình."
Ngày càng có nhiều bạn nữ đam mê môn thể thao leo núi. |
Theo anh Jean Verley, môn leo núi ngày càng được người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ yêu thích. Một lượng lớn du khách đến Lạng Sơn hiện nay là học viên của các CLB leo núi, trường học ở Hà Nội, thành phố HCM.
Leo núi đòi hỏi kỹ thuật về dùng lực ở chân, vai và thả lỏng khi thưc hiện động tác. Cần phải học cách dùng các bước chân và cân đối trọng tâm cơ thể để đối phó với những dốc đứng và dốc nghiêng một cách hiệu quả. |
Bạn trẻ tên Hồng và Ticktoker Giang chia sẻ niềm vui sau khi chinh phục độ cao trên 20m. “Cảm giác rất sung sướng vì chinh phục được thử thách của bản thân em khi nhờ có sự hỗ trợ của Đoàn, các anh chị leo núi ở Lạng Sơn. Em đã chinh phục điều mà em nghĩ là không tưởng. Đây sẽ là một động lực cho em chinh phục mục tiêu cao hơn nữa khi trở lại Hữu Liên. Lưu ý một chút kỹ thuật để có thể trèo lên được, cần tập trung với anh hướng dẫn và hoàn toàn yên tâm bởi có đồng đội cổ vũ,chắc chắn sẽ thành công’.
“Sau hồi quan sát, quan trọng là tìm ra được cái mạch để bám vào. Khi leo lên phải dùng lực ở chân, vai làm sao đẩy lên được đúng tầm cần bám. Khi leo lên được rồi, cảm giác rất yomost, sướng lắm! Từ trên cao, nhìn toàn cảnh núi non Lạng Sơn thật hùng vĩ, tuyệt đẹp.Chinh phục hạng mục cao hơn nữa là mục tiêu sắp tới của em.” Ticktoker Giang chia sẻ..
Đoàn khảo sát trải nghiệm leo núi ở Yên Thịnh - Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn. |
Ngoài đam mê leo núi, ở cùng người dân bản địa giúp du khách hiểu thêm nhiều về văn hóa, phong tục tập quán như hát páo dung, then đàn tính... của các dân tộc Tày, Nùng, Dao… thưởng thức ẩm thực đặc sắc như bánh giò bầu, lợn quay, khau nhục, cá suối, rượu men lá...Sau hành trình vận động,du khách có thể thong dong trên thảo nguyên Đồng Lâm, chèo thuyền kayard, thuyền Sup ở hồ Trái tim hay thư giãn ở những “bể bơi” trong xanh giữa đại ngàn.
"Trong 4 ngày ở đây, chúng tôi dành 3 ngày leo núi. Ấn tượng thú vị của tôi là những ngôi làng nhỏ bình yên, dọc dường, các em bé vẫy tay chào với nụ cười tươi sáng. Cảnh sắc này thì rất tuyệt rồi.Món ăn ngon, homestay ấm áp, thân thiện."(Du khách Larar, người Mỹ)
“Trước khi leo núi, tôi có một ngày đạp xe vòng vòng. Ở đây núi bao quanh bản làng như trong chuyện cổ tích. Tôi đã gặp người dân trên đường, gặp các bạn leo núi tản bộ. Tôi rất hài lòng vào ngày đầu tiên ở đây.” (Robin- Du khách người Mỹ)
Hai du khách đến từ Áo đến Yên Thịnh (Hữu Liên) trải nghiệm leo núi. |
Nhận thấy tiềm năng phát triển du lịch bền vững từ những gì thiên nhiên ban tặng, người dân ở Hữu Liên đã đầu tư xây dựng ngày càng nhiều nhà du lịch cộng đồng (homestay) để chào đón du khách thập phương du khách, từng bước thúc đẩy phát triển du lịch và tăng thu nhập. Mới đây, làng du lịch cộng đồng xã Hữu Liên đã vinh dự được nhận giải thưởng đạt chuẩn ASEAN 2025.
Cảnh sắc thiên nhiên ở Yên Thịnh ( Hữu Liên- Lạng Sơn). Ảnh Duy Doanh |
Anh Lê Văn Quý, trưởng thôn làng Áng cho biết, người làm homestay ở đây đang tích cực mở rộng liên kết với các công ty lữ hành. “Nhờ có những người như Jean Verly mà leo núi ở Hữu Liên ngày càng biết đến. Jean đến đây cách đây nhiều năm rồi và bạn đã khám phá vẻ đẹp và tiềm năng địa phương. VietClimb của Jean Varley đã mở các đường leo và thường xuyên dẫn khách đến đây leo núi và khám phá du lich. Các tuyến leo an toàn và thú vị. Hoạt động của những người như ở công ty VietClimb đang góp phần lớn vào tăng thu nhập cho bà con nơi đây.”
Vẻ đẹp hoang sơ ở Hữu Liên- Lạng Sơn. |
Leo núi đá ở Hữu Liên (Lạng Sơn) không chỉ là cơ hội để thử thách bản thân mà còn là dịp để hòa mình vào thiên nhiên và khám phá văn hóa phong phú của địa phương. Đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời cho những người yêu thích mạo hiểm và yêu thiên nhiên.
Những nếp nhà của đồng bào Dao, Tày, Nùng ẩn mình dưới chân núi ở Hữu Liên, Lạng Sơn. Ảnh Duy Doanh |
Đến với Hữu Liên, đến với mảnh đất, con người Lạng Sơn, du khách sẽ cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời nơi đây.