Đà Lạt, thành phố Festival hoa

Lan Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Sau 6 mùa lễ hội, Festival hoa Đà Lạt đã trở thành thương hiệu hấp dẫn, có sức hút đối với du khách trong và ngoài nước.

(VOV5) - Thành phố Đà Lạt, thuộc tỉnh Lâm Đồng, còn được gọi bằng nhiều tên khác như: thành phố trên cao nguyên, thành phố của rừng thông, thành phố tình yêu, thành phố sương mù, thành phố mùa xuân… và thành phố Festival hoa. 

Đà Lạt, thành phố Festival hoa - ảnh 1
Đà Lạt thành phố ngàn hoa

Nghe âm thanh bài viết tại đây:



Những năm gần đây, Đà Lạt được quảng bá mạnh với thương hiệu thành phố Festival hoa. Năm 2005, lần đầu tiên thành phố Đà Lạt tổ chức Festival hoa. Qua 6 mùa lễ hội, thương hiệu thành phố Festival hoa Đà Lạt được khẳng định bằng lượng khách đến đây ngày một đông. Chỉ trong 5 ngày diễn ra Festival hoa Đà Lạt năm 2015, từ  29/12/2015 đến 2/1/2016, lượng khách đến với Đà Lạt khoảng 500.000 lượt người. Ông Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Lạt, cho biết Festival hoa để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về thành phố Đà Lạt hiền hoà, thơ mộng, mến khách cho du khách trong và ngoài nước. Ngoài việc quảng bá hình ảnh Đà Lạt – Lâm Đồng, Festival hoa lần này còn mang đến sự mới mẻ, đặc sắc, tiếp tục khẳng định và tôn vinh những giá trị về hoa, nghề trồng hoa, kinh doanh hoa và giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc sắc của Đà Lạt – Lâm Đồng. "Mục tiêu của Festival là tôn vinh nâng cao giá trị của người sản xuất hoa, của nông dân trồng hoa, của người kinh doanh hoa. Đây cũng là dịp để quảng bá thương hiệu tiềm năng của thành phố Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung về hoa, về du lịch dịch vụ, về trà, về cà phê để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố, của tỉnh Lâm Đồng" - ông Hiệp cho biết.


Đà Lạt, thành phố Festival hoa - ảnh 2
Người dân Đà Lạt chăm sóc hoa

Đà Lạt có ưu thế so với nhiều thành phố du lịch khác là khí hậu của vùng ôn đới với nhiệt độ trung bình trong ngày thấp nhất là 15
oC và cao nhất là 24oC, đặc biệt Đến Đà Lạt, du khách cảm nhận được thời tiết 4 mùa trong một ngày. Mùa hè, khí hậu Đà Lạt mát dịu khác xa với cái nóng nực ở nhiều nơi khác của Việt Nam. Về mùa đông, trong khi miền Bắc lạnh cóng, buốt đến tê tái, thì Đà Lạt chỉ hơi se lạnh như những ngày vào thu ở Bắc. Hơn thế nữa, Đà Lạt mang nhiều đặc trưng về thiên nhiên, con người, văn hóa của vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ. Vì vậy, khi Đà Lạt trở thành một thành phố Festival hoa thì đó cũng là lúc các giá trị về điều kiện tự nhiên, lịch sử văn hóa, nhân văn nơi đây được nhân lên, thu hút được khách tham quan trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Văn Hương, nguyên giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du Lịch Lâm Đồng, cho biết: cả chính quyền và người dân thành phố cùng vào cuộc xây dựng thương hiệu thành phố Festival hoa: Để du khách đến Đà Lạt thấy đâu đâu cũng có cây xanh, có hoa. Hoa ở đường phố, hoa vào tận từng nhà, nhất là các điểm du lịch lấy cây xanh và hoa làm điểm nhấn tạo vẻ đẹp riêng của thành phố. Ngoài những điểm du lịch nổi tiếng hiện có thì Đà Lạt tiếp tục trồng thêm cây xanh. Hàng năm Đà Lạt trồng thêm nhiều cây xanh dọc các đường và các cơ quan công sở phải tiến hành trông cây xanh phù hợp với Đà Lạt. Chính quyền phát động người dân trồng cây xanh và hoa ở khu vực nhà mình.


Một trong những thành công của các kỳ Festival hoa Đà Lạt l
à huy động được sự tham gia chung sức của cộng đồng trong việc tổ chức các hoạt động quảng bá Đà Lạt. Trong những đóng góp này, các nhà vườn là nhân tố chính, giới thiệu đến du khách hình ảnh đầy đủ của nền nông nghiệp rau, hoa của Đà Lạt. Với người dân bình thường thì họ trồng thêm trong vườn nhà một vài luống hoa để tô điểm thêm cho ngôi nhà, đường phố nơi họ sinh sống. Còn với người dân sống ở các làng hoa lớn của Đà Lạt thì dọn dẹp lại sân vườn, vệ sinh đường phố, đường làng, trồng thêm các bồn hoa dọc các đường vào làng. Ông Đặng Bảo Vinh, người trồng hoa ở làng hoa Thái Phiên, cho biết: "Đà Lạt có 3 làng hoa, làng hoa Hà Đông, làng hoa Vạn Thành và làng hoa Thái Phiên. Mỗi làng hoa có một đặc trưng riêng. Làng hoa Vạn Thành chuyên về các loại hoa hồng. Làng hoa Thái Phiên chuyên về các loại hoa Cúc".


Đà Lạt, thành phố Festival hoa - ảnh 3
Công viên hoa Đà Lat, địa điểm thu hút du khách


 Làng hoa Thái Phiên hiện có trên 400ha đất sản xuất, trong đó đã có trên 320ha nhà kính, mái lợp nilông; hầu hết đều được trồng hoa, chủ yếu là hoa cúc, cát tường, lily.  Đây là là làng hoa vào hàng lớn nhất Đà Lạt hiện nay, tham quan nơi đây sẽ thấy mức độ chuyên canh rất cao của người trồng hoa Đà Lạt với rất nhiều vườn có nhà kính khung sắt rộng hằng ha hiện đại, có hệ thống chiếu sáng, hệ thống tưới tự động. Đến làng hoa Vạn Thành, du khách tham quan các vườn hoa và được giới thiệu về cách trồng, chăm sóc, thu hoạch hoa.


Đến các công ty, nhà vườn, trang trại sản xuất hoa lớn ở Đà Lạt, du khách còn được ngắm những loài hoa độc, lạ, chất lượng cao chưa phổ biến ngoài thị trường. Nếu muốn, du khách có thể trải nghiệm cảm giác làm nông dân, được các nghệ nhân và nhà vườn, những người biết rõ đặc điểm cây trồng của mình giải đáp những thắc mắc, dạy cách ươm trồng, chăm sóc hoa. Đây chính là những trải nghiệm quý báu của du khách khi đến Đà Lạt mỗi mùa Festival. Vì thế mà sau 6 mùa lễ hội, Festival hoa Đà Lạt đã trở thành thương hiệu hấp dẫn, có sức hút đối với du khách trong và ngoài nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu