Xây dựng Tủ sách Giải trí và Giáo dục cho trẻ em

Chia sẻ
(VOV5) - Các tình nguyện viên Chương trình Tủ sách Giải trí và Giáo dục đã cùng nhau xây dựng hàng trăm tủ sách miễn phí trên khắp mọi miền đất nước

(VOV5) - Với mong muốn làm sao để ngày càng nhiều trẻ em và người dân ở những vùng quê nghèo được tiếp cận sách báo và có nhiều thông tin trong cuộc sống, 15 năm qua, các tình nguyện viên Chương trình Tủ sách Giải trí và Giáo dục đã cùng nhau xây dựng hàng trăm tủ sách miễn phí trên khắp mọi miền đất nước.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:  



Chương trình Tủ sách Giải trí và Giáo dục được nhóm cựu học sinh Quốc học Huế khóa 1961-1964 sáng lập vào năm 1999, nhằm mục đích rút ngắn khoảng cách tri thức giữa trẻ em nông thôn và thành thị. Trong suốt 10 năm liền, với cương vị người sáng lập, bác sĩ Hồ Đắc Duy luôn cùng các thành viên trong nhóm rong ruổi khắp nơi vận động nguồn sách để xây dựng 500 tủ sách đặt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Lúc ban đầu, mỗi tủ sách của Chương trình có khoảng 200 cuốn thuộc các lĩnh vực như giáo dục, đạo đức, khoa học thường thức, giải trí… phục vụ nhu cầu của trẻ em và người dân vùng sâu vùng xa. Năm 2009, Tủ sách Giải trí và Giáo dục được chuyển giao lại cho nhóm bạn trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh. Với phương châm “Mọi người phải có cơ hội được đọc sách”, các tình nguyện viên tích cực đã đưa ra rất nhiều dự án mang tính xã hội cao nhằm kêu gọi cả cộng đồng cùng chung tay góp sách cho người nghèo. Đến nay, Chương trình đã đặt được 700 tủ sách trên cả nước với số lượng đầu sách tăng lên gấp đôi.

Chủ nhiệm Tủ sách Giải trí và Giáo dục, Trần Thị Kim Thoa cho biết:
Từ năm 2009 đến nay, được kế thừa chương trình của các bác nhóm cựu học sinh Quốc học Huế và nhóm các bạn trẻ đã tiếp tục phát triển thêm 200 tủ sách trên các vùng miền khắp cả nước. Hiện tại chúng tôi có khoảng 70 tình nguyện viên. Có nhiều nhân lực, chúng tôi có khả năng khảo sát tốt hơn những tủ sách đã lập, đồng thời xây dựng những phong trào thiện nguyện kèm theo hoạt động của các tủ sách để hỗ trợ công tác khuyến đọc ở các địa phương.

Xây dựng Tủ sách Giải trí và Giáo dục cho trẻ em - ảnh 1


Đồng cảm ý nghĩa của Chương trình, nhiều người dân ở các địa phương được cấp tủ sách sẵn sàng bỏ thời gian, công sức, tiền của, kể cả dành phòng ốc để phục vụ trẻ em nghèo đến đọc sách miễn phí. Tại các nơi như huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế), huyện Duy Xuyên, thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam)... các tủ sách được duy trì hàng chục năm qua và đến nay vẫn phát huy tác dụng. Từ nguồn sách được vận động thông các nhà xuất bản, cơ sở kinh doanh sách bán giảm giá, các cá nhân và đơn vị đóng góp, mỗi tháng hai lần, nhóm tập hợp về kho sách rồi cùng nhau phân loại, đóng thùng để đến các địa chỉ cần giúp đỡ. Những loại sách không phù hợp với tiêu chí tủ sách đề ra được các tình nguyện viên tìm cách trao đổi lấy sách mới. Làm không công, nhiều khi còn phải bỏ tiền túi đổ xăng, lo phí đi lại nhưng chương trình, dự án nào của Tủ sách cũng được các tình nguyện viên đầu tư chu đáo. Phạm Hoàng Phúc Hiếu, sinh viên Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Bản thân tôi học ngành Công tác xã hội, vì vậy, kỹ năng liên kết nguồn lực trong xã hội rất quan trọng. Tham gia chương trình này tôi học được kỹ năng làm việc nhóm, hiểu hơn về những kỹ thuật truyền thông cũng như social media.

Hiện nay, Tủ sách Giải trí và Giáo dục đang xây dựng nhiều ý tưởng trong việc hướng dẫn trẻ em cách khai thác, tra cứu và bảo quản tủ sách. Chị  Trần Thị Phương Trang, tình nguyện viên của nhóm chia sẻ: Khó khăn lớn nhất hiện nay của chúng tôi là làm sao có thể lan tỏa chương trình trong cộng đồng, tức là làm sao để nhiều người biết đến và tin tưởng vào hoạt động của nhóm. Ngoài ra, trước hạn chế về mặt địa lý và thời gian, vì đa phần những tủ sách đặt ở những tỉnh thành xa so với thành phố Hồ Chí Minh trong khi lượng tình nguyện viên tập trung chủ yếu ở thành phố. Do đó, chúng tôi phải tìm cách duy trì liên lạc với những người giữ sách ở địa phương để người ta thay mình quản lý các tủ sách.

 Bên cạnh công việc chính là xây dựng tủ sách miễn phí cho trẻ em và người dân nghèo, nhóm các bạn trẻ còn tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, khuyến khích học sinh đọc sách dịp nghỉ hè. Hiện các thành viên Tủ sách Giải trí và Giáo dục đang bước vào giai đoạn nước rút của chương trình “1.000 đại sứ góp sách cho trẻ em nông thôn Việt”, nhằm kêu gọi cộng đồng quyên góp 10.000 cuốn sách để xây dựng 25 tủ sách tại 25 bản làng ở huyện Tây Giang và Đông Giang thuộc tỉnh Quảng Nam. Đây là 2 huyện nghèo nhất tỉnh Quảng Nam, hiện không có bất cứ thư viện hay tủ sách nào cho người dân. Những cuốn sách nghĩa tình sẽ được nhóm trao trực tiếp đến chính quyền địa phương với mong muốn tiếp thêm sức mạnh giúp trẻ em nông thôn nâng cao tri thức./.

Mỹ Dung

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu