Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và du lịch

Chia sẻ
(VOV5) - Trong khuôn khổ "Những Ngày văn hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ", ngày 10/8, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có buổi làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

(VOV5) - Trong khuôn khổ "Những Ngày văn hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ", ngày 10/8, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có buổi làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Tại buổi làm việc với ông Richard Stengel, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết Việt Nam và Hoa Kỳ đã tăng cường trao đổi các đoàn nghệ thuật sang biểu diễn, giao lưu thể thao tại hai nước và hợp tác phát triển du lịch. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Hoa Kỳ đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài số một tại Việt Nam trong lĩnh vực du lịch. Riêng lượng du khách Hoa Kỳ đến Việt Nam ngày càng tăng, chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm nay đã có 301.907 lượt du khách Hoa Kỳ đến Việt nam.

Chính phủ Việt Nam cũng đang tích cực trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho du khách Hoa Kỳ thông qua việc nâng thời hạn visa cho khách du lịch Hoa Kỳ từ 3 tháng lên 1 năm, dự kiến đến năm 2017 sẽ đạt mục tiêu 1 triệu lượt du khách Hoa Kỳ đến Việt Nam. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đề nghị hai nước cần tiếp tục tăng cường, thúc đẩy hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch để tương xứng với tiềm năng hợp tác của hai bên bao gồm hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực điện ảnh, múa, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, trao đổi các đoàn cấp cao, giao lưu nhân dân, giao lưu nghệ thuật, hỗ trợ Việt Nam trong việc tìm địa điểm xây dựng Trung tâm Văn hóa tại Hoa Kỳ, tài trợ các dự án về bảo tồn các di sản văn hóa, dịch các tác phẩm văn học của Mỹ sang tiếng Việt và ngược lại.

Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và du lịch  - ảnh 1
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh làm việc với Thứ trưởng Bộ ngoại giao Hoa Kỳ. Ảnh: vietnamnet.vn

Thứ trưởng Stengel nhất trí với ý kiến của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh về những kết quả to lớn của sự hợp tác toàn diện trong 20 năm qua giữa hai nước. Chính vì vậy việc thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tăng cường giao lưu nhân dân và hiểu biết lẫn nhau thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hòa nhạc, triển lãm và các sự kiện văn hóa - thể thao khác giữa hai nước là rất cần thiết.

 

Cũng trong ngày 10/8, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và đoàn công tác có buổi làm việc với Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ về tăng cường hợp tác phát triển điện ảnh giữa hai nước, đến thăm và làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật Kennedy.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu