Việt Nam lần đầu tiên tham dự Triển lãm Ikebana vùng Kansai

Chia sẻ
(VOV5) - Hai nghệ nhân Việt Nam đã giới thiệu những tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống đất nước song cũng rất hiện đại. 

Ngày 15/3, Triển lãm Ikebana của nhà Ikenobo khu vực Kansai diễn ra tại thành phố Osaka, Nhật Bản. Việt Nam là quốc gia nước ngoài duy nhất có đại diện tham gia triển lãm lần này với nghệ nhân Lê Diệu Ngọc Linh và họa sĩ Đỗ Vy Anh.  

Việt Nam lần đầu tiên tham dự Triển lãm Ikebana vùng Kansai - ảnh 1 Một tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Đỗ Vy Anh. - Nguồn: TTXVN

Ikebana là môn nghệ thuật cắm hoa truyền thống của Nhật Bản có lịch sử hơn 600 năm. Nhà Ikenobo là gia tộc công khai sinh ra Ikebana, đồng thời là phái Ikebana lớn nhất tại Nhật Bản hiện nay.

Tại Triển lãm Ikebana của nhà Ikenobo, hai nghệ nhân Việt Nam đã giới thiệu những tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống đất nước song cũng rất hiện đại. Hai nghệ nhân cho biết việc nhận được thư mời tham dự triển lãm lần này là một vinh dự, đồng thời cũng là động lực để họ tiếp tục thực hiện mong muốn truyền bá và phát triển nghệ thuật Ikebana tại Việt Nam theo cách thức quy chuẩn nhất.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu