Việt Nam đạt 2 huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế

Chia sẻ
(VOV5) - Với tỷ lệ đạt Huy chương 100%, đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng thứ 4 cùng với Hàn Quốc, xếp sau các nước: Nga, Trung Quốc, Mỹ. 

Việt Nam đạt 2 huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế - ảnh 1

Các thành viên đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế - Ảnh: Bộ Giáo dục

Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 31 đã đạt 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng. Olympic Tin học quốc tế năm 2019 được tổ chức tại Azerbaijan, có 87 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia với 327 thí sinh dự thi.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 4 thí sinh và cả 4 thí sinh đều đạt huy chương. Với tỷ lệ đạt Huy chương 100%, đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng thứ 4 cùng với Hàn Quốc, xếp sau các nước: Nga, Trung Quốc, Mỹ. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của học sinh phổ thông trên đấu trường trí tuệ quốc tế, khẳng định nỗ lực cố gắng của các nhà trường, các em học sinh, các thầy cô giáo tham gia công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi trong thời gian qua.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu