Việt Nam cam kết thanh toán bệnh sởi vào năm 2017

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều nay, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp trực tuyến với các Viện Vệ sinh dịch tễ và Pasteur 5 khu vực về các biện pháp phòng chống dịch bệnh sởi đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Tại cuộc họp, Bộ Y tế nhận định dịch sởi sẽ được khống chế trong một vài tháng tới và bệnh sởi sẽ được thanh toán vào năm 2017.

(VOV5) - Chiều nay, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp trực tuyến với các Viện Vệ sinh dịch tễ và Pasteur 5 khu vực về các biện pháp phòng chống dịch bệnh sởi đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Tại cuộc họp, Bộ Y tế nhận định dịch sởi sẽ được khống chế trong một vài tháng tới và bệnh sởi sẽ được thanh toán vào năm 2017. 


Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu các tỉnh, thành phố hoàn thành việc tiêm vét vắc xin sởi trong tháng 4/2014. Giao cho Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương xét nghiệm xem virus sởi có biến chủng và tăng độc lực không. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long đặc biệt lưu ý các tỉnh thành phố thực hiện tốt việc tiêm vắc xin phòng bệnh sởi cho trẻ trong độ tuổi để tiến tới loại trừ bệnh này vào năm 2017. Ông Nguyễn Thanh Long cho biết:  Chúng ta là nước chưa công bố thanh toán sởi. Đến năm 2017 Việt Nam mới cam kết với cộng đồng quốc tế về loại trừ bệnh sởi. Chính vì vậy hiện nay Bộ Y tế đã giao cho Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia một chiến dịch lớn, đó là tiêm vắc xin sởi và vắc xin rubella cho tổng số 23 triệu trẻ em từ 1 đến 14 tuổi. Chúng tôi hy vọng tổ chức tiêm chủng từ tháng 8 tới. Nếu làm được việc này thì nền miễn dịch của cộng đồng mới nâng lên, dịch sởi mới không quay lại và tấn công được.


Đến nay, Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia đã phân phối khoảng 1,2 triệu liều vắc xin sởi cho các tỉnh, thành phố đảm bảo đủ nhu cầu tiêm thường xuyên cho trẻ

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu