Ngày 9/4, tại Hà Nội, Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Nhìn lại văn học viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước sau sau 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” (30/4/1975 – 30/4/2025).
Quang cảnh hội thảo. Ảnh Ngọc Anh |
Thượng tá, Tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa, Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội, khẳng định là một “binh chủng” đặc biệt trong kháng chiến, văn học đã tiên phong đứng trên tuyến đầu. Hàng trăm nhà văn, nhà thơ xung phong vào chiến trường vừa cầm súng, vừa cầm bút cống hiến trọn vẹn tuổi xuân và tài năng văn chương cho Tổ quốc. Nhiều người trong số họ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.
Hội thảo nhận được 50 tham luận về thành tựu của văn học viết về cuộc kháng chiến; tổng kết những bài học kinh nghiệm và đưa ra những đề xuất, gợi ý cho văn học trong thời gian tới.
Các đại biểu cũng đưa ra những đề xuất về việc phát triển văn học trong bối cảnh hiện nay; đồng thời khẳng định giá trị và sức sống mãnh liệt của văn học trong việc giáo dục và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới.