Tưởng nhớ công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn

Chia sẻ
(VOV5) - Lễ hội truyền thống mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc tưởng niệm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn diễn ra từ ngày 10-20/8 âm lịch.

Ngày 3/10 (ngày 17/8 âm lịch), tại Đền Kiếp Bạc thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ tưởng niệm 720 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (1300 – 2020).

Tưởng nhớ công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn  - ảnh 1 Tiết mục trống hội do Nhà hát chèo Hải Dương mở màn cho Lễ tưởng niệm. - Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, các đại biểu, du khách và người dân địa phương cùng ôn lại thân thế, sự nghiệp của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Chiến thắng của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và quân đội Nhà Trần đã góp phần đặt dấu chấm hết thời kỳ đỉnh cao của đế quốc Nguyên - Mông trong lịch sử. Tên tuổi của Quốc công tiết chế Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn gắn liền với những chiến công hiển hách ở Đông Bộ Đầu, Hàm Tử, Tây Kết, Chương Dương, Vạn Kiếp, Bạch Đằng giang… và mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

Hàng năm, Lễ hội truyền thống mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc tưởng niệm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn diễn ra từ ngày 10-20/8 âm lịch với nhiều hoạt động đặc sắc, qua đó tuyên truyền, quảng bá các giá trị của Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong việc thực hành, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu