Tuần phim chào mừng kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Thủy Tiên
Chia sẻ
(VOV5) - 10 bộ phim được trình chiếu trong Tuần phim lần này, giới thiệu những bộ phim có đề tài về văn hóa, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước, con người Việt Nam.

Tuần phim chào mừng kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) diễn ra từ ngày 25/2 đến ngày 3/3/2023 trên phạm vi toàn quốc. Sự kiện do Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với các địa phương và Trung tâm chiếu phim quốc gia tổ chức.

Tuần phim chào mừng kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - ảnh 1Tuần phim diễn ra từ ngày 25/2 - 3/3/2023 trên phạm vi toàn quốc - Ảnh: kinhtedothi.vn

Tuần phim giới thiệu những bộ phim có đề tài về văn hóa, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước, con người Việt Nam, phát hành và phổ biến những bộ phim phục vụ nhiệm vụ chính trị. Theo đó, có 10 bộ phim được trình chiếu trong Tuần phim lần này. Cụ thể: 4 bộ phim truyện, gồm: “Bình minh đỏ”; “Cơn giông”; “Phượng cháy” và “Nhà tiên tri”. 4 phim tài liệu, là: “Hồ Chí Minh, năm 1946”; “Văn hóa soi đường quốc dân đi”, “Chầu văn - âm hưởng linh thiêng” và “80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam”. 2 phim hoạt hình là “Kỳ tích đầm Dạ Trạch” và “Đôi cánh kim cương”.

Phim tài liệu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam, dự kiến phát sóng vào 20 giờ 30 phút, ngày 27/2 trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam. Các Đài truyền hình địa phương cũng phát sóng bộ phim trong dịp này. Phim tài liệu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam phản ánh bối cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam từ năm 1943 đến nay. Với khối lượng hình ảnh, tư liệu đồ sộ, phim tài liệu thời lượng 40 phút nhìn lại chặng đường dài kể từ khi Bản Đề cương văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo, được thông qua tại Hội nghị Ban thường vụ Trung ương tháng 2/1943 đến nay.

Tuần phim chào mừng kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - ảnh 2Cảnh trong phim Bình minh đỏ được chọn chiếu khai mở màn cho tuần phim chào mừng kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam - Ảnh: Hội điện ảnh Việt Nam

Ông Nguyễn Quý Mạnh Minh, đạo diễn bộ phim tài liệu 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam, cho biết: "Phim tập hợp một khối lượng tư liệu bám sát nội dung của văn hóa giai đoạn từ năm 1943 đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và để có ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm 1945, sau đó thì cuộc kháng chiến chống Pháp, sang kháng chiến chống Mỹ. Rất nhiều đóng góp của văn hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng vào sự nghiệp giải phóng đất nước. Tiếp theo là giai đoạn hòa bình lập lại, trước đổi mới và sau đổi mới thì hoạt động văn hóa vẫn được Đảng, Nhà nước duy trì rất mạnh mẽ, văn hóa đã phát huy vai trò của mình trong đời sống xã hội, trở thành động lực làm cho đời sống xã hội thêm phong phú".

Tuần phim chào mừng kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam với những bộ phim đề tài chiến tranh cách mạng, những thước phim tài liệu có giá trị sống mãi với thời gian. Giới điện ảnh và công chúng cả nước có dịp nhìn lại dấu mốc lịch sử năm 1943 và dòng chảy không ngừng của nền văn hóa dân tộc, tiếp tục phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam từ khởi nguồn Đề cương về văn hóa Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu