Trưng bày “Tinh hoa cổ vật Xứ Đông” và công bố bảo vật Quốc gia Chum gốm hoa nâu Hiệp An thời Trần

Chia sẻ
(VOV5) - Chum gốm được phát hiện tại xã Hiệp An (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) năm 1981 và được công nhận là bảo vật Quốc gia ngày 18/01 năm nay.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương, hôm qua (20/10), phối hợp với Hội Cổ vật Xứ Đông tổ chức trưng bày chuyên đề “Tinh hoa cổ vật Xứ Đông – Hải Dương lần thứ nhất”.

Trưng bày “Tinh hoa cổ vật Xứ Đông” và công bố bảo vật Quốc gia Chum gốm hoa nâu Hiệp An thời Trần - ảnh 1Khai mạc trưng bày chuyên đề “Tinh hoa cổ vật Xứ Đông – Hải Dương lần thứ nhất”. Ảnh: VOV

Trưng bày giới thiệu tới công chúng 2 trong số 11 bảo vật quốc gia hiện đang lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Hải Dương, là: Trống đồng Hữu Chung và Chum gốm hoa nâu Hiệp An thời Trần. Trong đó, chum gốm hoa nâu Hiệp An được làm từ đất sét trắng, phủ men màu vàng ngà, vẽ men nâu, xương gốm màu xám nhạt; là hiện vật gốc, độc bản, có hình thức độc đáo và là biểu tượng cho sự phát triển đỉnh cao của nghệ thuật gốm sứ thời Trần. Chum gốm được phát hiện tại xã Hiệp An (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) năm 1981 và được công nhận là bảo vật Quốc gia ngày 18/01 năm nay.

Ngoài hai Bảo vật quốc gia là Trống đồng Hữu Chung và Chum gốm hoa nâu Hiệp An, không gian trưng bày còn giới thiệu tới công chúng trên 800 cổ vật của gần 60 nhà sưu tập trong và ngoài tỉnh Hải Dương. Những cổ vật được trưng bày đa dạng về chất liệu, phong phú về loại hình và phong cách trang trí mỹ thuật; được lựa chọn kỹ càng, có niên đại từ Văn hóa Đông Sơn đến đầu thế kỷ XX.

Dịp này, Hội Cổ vật Xứ Đông cũng ra mắt sách "Tinh hoa Cổ vật Xứ Đông", giới thiệu 455 bộ sưu tập gồm hàng nghìn hiện vật, là tài liệu quý trong công tác nghiên cứu, giao lưu, quảng bá các cổ vật.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu