Trình diễn Dân ca Quan họ nhân hội thảo văn hóa năm 2022

Chia sẻ
(VOV5) -  Dân ca Quan họ Bắc Ninh là một hình thức hát giao duyên.

Hội thảo văn hóa năm 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức hôm nay (17/12) tại tỉnh Bắc Ninh.

Trình diễn Dân ca Quan họ nhân hội thảo văn hóa năm 2022 - ảnh 1

Tối 16/12, diễn xướng Dân ca Quan họ Bắc Ninh trên thuyền chào mừng Hội thảo Văn hóa 2022 tại khu vực công viên Nguyên Phi Ỷ Lan (thành phố Bắc Ninh). Ảnh: baobacninh.com.vn

Nhân dịp này, tối qua (16/12), tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình Hát dân ca Quan họ Bắc Ninh trên thuyền. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và đại biểu một số tỉnh, thành phố cùng đông đảo nhân dân địa phương tham dự.

Dân ca Quan họ Bắc Ninh là một hình thức hát giao duyên. Những liền anh trong trang phục truyền thống khăn xếp, áo the và những liền chị duyên dáng trong bộ áo mớ ba, mớ bẩy, đầu đội nón thúng quai thao cùng nhau hát đối những câu ca mộc mạc, đằm thắm. Ngày 30/9/2009, Dân ca Quan họ Bắc Ninh đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu