Triển lãm nghệ thuật trực tuyến tuyên truyền về phòng, chống mua bán người

Chia sẻ
(VOV5) - Triển lãm nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về phương thức, thủ động hoạt động của tội phạm mua bán người để chủ động phòng tránh.

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức triển lãm nghệ thuật trực tuyến tuyên truyền về phòng, chống mua bán người với chủ đề “Đường đến bình yên”. Chương trình có sự đồng hành của Tổ chức Di cư quốc tế, Cơ quan di cư Liên hợp quốc tại Việt Nam. 

Triển lãm nghệ thuật trực tuyến tuyên truyền về phòng, chống mua bán người  - ảnh 1Triển lãm nghệ thuật được thiết kệ sinh động, chuyển tải thông điệp về phòng chống mua bán người bằng hình thức trực tuyến. Nguồn: Báo Phụ nữ Việt Nam

Triển lãm gồm ba phần chính: “Những con số ám ảnh”, “Ký ức muốn quên” và “Vì một ngày mai tươi sáng”, giới thiệu gần 200 câu chuyện, hình ảnh trên không gian kỹ thuật số với nội dung phản ánh chân thực về tình trạng mua bán người; những câu chuyện của các nạn nhân; nỗ lực của các cấp trong công tác phòng, chống mua bán người và giúp đỡ nạn nhân.

Triển lãm nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về phương thức, thủ động hoạt động của tội phạm mua bán người để chủ động phòng tránh. Đây cũng là lần đầu tiên, một triển lãm về phòng chống mua bán người được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu