Triển lãm chuyên đề “Ký họa kháng chiến miền Nam” đậm dấu nhân văn

Chia sẻ
(VOV5) - Triển lãm “Ký họa kháng chiến miền Nam” là sự tri ân sâu sắc đến thế hệ đi trước đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Triển lãm chuyên đề “Ký họa kháng chiến miền Nam” khai mạc sáng 26/4 tại  Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ở Thủ đô Hà Nội. Sự kiện do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022).

Triển lãm chuyên đề “Ký họa kháng chiến miền Nam” đậm dấu nhân văn - ảnh 1Cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Ngọc Anh/ VOV5

Triển lãm giới thiệu đến công chúng 70 bức ký họa thuộc sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Các ký họa được sáng tác trực tiếp trên chiến trường miền Nam giai đoạn 1954-1975.

Triển lãm chuyên đề “Ký họa kháng chiến miền Nam” đậm dấu nhân văn - ảnh 2Tác phẩm tại triển lãm. Ảnh: Ngọc Anh/ VOV5

Tiến sĩ Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, khẳng định: “Ký họa kháng chiến là một trong những thể loại đặc biệt của mỹ thuật cách mạng Việt Nam. Ký họa kháng chiến miền Nam khắc họa những hình ảnh vừa bình dị, vừa có ý nghĩa nhân văn cao đẹp, không mang nặng tính tàn khốc của chiến tranh. Đây là điểm khác biệt của ký họa chiến trường Việt Nam so với các ký họa chiến trường khác trên thế giới. 70 ký họa tại triển lãm lần này phản ánh tính chiến đấu kiên cường bất khuất, khát vọng hòa bình và tinh thần lạc quan của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, những bức ký họa được sáng tác trực tiếp ở chiến trường và trong đó có một số họa sĩ, nhân vật ký họa đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do và thống nhất đất nước”.

Triển lãm chuyên đề “Ký họa kháng chiến miền Nam” đậm dấu nhân văn - ảnh 3Đại biểu, khách mời xem triển lãm. Ảnh: Ngọc Anh/ VOV5

Triển lãm “Ký họa kháng chiến miền Nam” là sự tri ân sâu sắc đến thế hệ đi trước đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Triển lãm mở cửa từ ngày 26/4 đến ngày 8/5/2022.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu