Triển lãm ảnh cổ độc đáo trong dịp lễ hội Canaval Hạ Long 2014

Chia sẻ
(VOV5) - 150 bức ảnh cổ về Vịnh Hạ Long do người Pháp chụp từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 được trưng bày chiều 29/4 trong khuôn khổ các sự kiện văn hóa của lễ hội Canaval Hạ Long 2014.

(VOV5) - 150 bức ảnh cổ về Vịnh Hạ Long do người Pháp chụp từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 được trưng bày chiều 29/4 trong khuôn khổ các sự kiện văn hóa của lễ hội Canaval Hạ Long 2014.


Triển lãm ảnh cổ độc đáo trong dịp lễ hội Canaval Hạ Long 2014 - ảnh 1
Một góc vịnh Hạ Long. (Nguồn: TTXVN)


Đây là lần đầu tiên những bức ảnh cổ về Hạ Long được trở về quê hương để công chúng cùng chiêm ngưỡng. 150 bức ảnh độc đáo được triển lãm lần này nằm trong bộ sự tập ảnh cổ về Vịnh Hạ Long (1855-1950) của hai cha con nhà giáo Đoàn Thịnh, kiến trúc sư Đoàn Bắc.


Các bức ảnh này thể hiện góc nhìn Vịnh Hạ Long của người Pháp ở các góc độ khác nhau, thông qua đó cho công chúng thấy một phần quá khứ Vịnh Hạ Long gần một thế kỷ trước. 100 bức ảnh đẹp nhất trong số 150 bức ảnh được trưng bày trong triển lãm này được công ty thực phẩm Lâm Đồng, đơn vị sở hữu thương hiệu vang Đà Lạt, lựa chọn để in trên 100 chai rượu vang. Sau triển lãm, 100 chai rượu có nhãn hiệu in ảnh Vịnh Hạ Long được bán đấu giá để ủng hộ trẻ em nghèo ở Quảng Ninh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu