Trao tặng Huân chương Lao Động hạng Nhất cho Quỹ học bổng Vừ A Dính

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 21/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ học bổng Vừ A Dính (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập (5/3/1999 – 5/3/2014) và 65 năm ngày Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính hi sinh (15/6/1949 – 15/6/2014).

(VOV5) - Ngày 21/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ học bổng Vừ A Dính (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập (5/3/1999 – 5/3/2014) và 65 năm ngày Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính hi sinh (15/6/1949 – 15/6/2014).

Trao tặng Huân chương Lao Động hạng Nhất cho Quỹ học bổng Vừ A Dính  - ảnh 1
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan (trái) trao Huân chương Lao động hạng nhất cho bà Trương Mỹ Hoa - Ảnh: Lê Thanh

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Lao Động hạng Nhất tặng: Quỹ học bổng Vừ A Dính và bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính…

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh để Quỹ tiếp tục phát triển mạnh và bền vững, Ban điều hành Quỹ cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng các chương trình phù hợp, như có thể giảm số học sinh thụ hưởng để tăng số tiền học bổng cho các em, đảm bảo chăm sóc, nuôi dưỡng các em được tốt hơn.

 

Quỹ học bổng Vừ A Dính được thành lập năm 1999, mang tên người Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân người dân tộc Mông Vừ A Dính. Từ khi thành lập đến nay, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao tặng gần 50.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trong cả nước; xây dựng 8 ngôi trường, 10 chiếc cầu và 35 căn nhà tình thương cho đồng bào nghèo. Đặc biệt, Quỹ đã vận động nguồn kinh phí để xây dựng hai ngôi trường tiểu học trên đảo Trường Sa Lớn và đảo Sinh Tồn (thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu