Trao giải các tác phẩm văn học viết về quan hệ Lào – Việt Nam

PV/VOV-Lào
Chia sẻ
(VOV5) - Các tác phẩm đã phản ánh một cách đa dạng, sâu sắc, thể hiện sinh động, đầy đủ quá trình hợp tác giữa hai nước Lào – Việt Nam.

Chiều 23/9 tại thủ đô Vientiane, Ban Tuyên Giáo Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cho các tác giả đoạt giải trong cuộc thi sáng tác văn học nhân Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam - Lào 2022.

Trao giải các tác phẩm văn học viết về quan hệ Lào – Việt Nam - ảnh 1Lễ tổng kết và trao giải cho các tác giả đoạt giải trong cuộc thi sáng tác văn học nhân Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam - Lào 2022. Ảnh: PV VOV tại Lào

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bounthong Chitmany, Phó Chủ tịch nước Lào, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Lào kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam 2022, khẳng định các tác phẩm đã phản ánh một cách đa dạng, sâu sắc, thể hiện sinh động, đầy đủ quá trình hợp tác giữa hai nước Lào – Việt Nam anh em từ giai đoạn đấu tranh chống kẻ thù chung, cho tới quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Các tác phẩm được sáng tác dựa trên cơ sở lịch sử thực tế sinh động của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam, góp phần tăng cường và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam mãi trường tồn với thời gian.

Trao giải các tác phẩm văn học viết về quan hệ Lào – Việt Nam - ảnh 2

Ông Bounthong Chitmany trao giải thưởng cho 2 tác giả đoạt giải nhất tại cuộc thi. Ảnh: PV VOV tại Lào

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, nhiều giải 3 và giải khuyến khích cho các tác giả tại cuộc thi lần này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu