Tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Trong dịp này, nhiều hoạt động giới thiệu, tôn vinh những nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc được tổ chức.

(VOV5) - Với chủ đề “Giai điệu từ núi rừng”, các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) từ ngày 19 đến 23/4. 


Tham gia các hoạt động hằng ngày tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam, gồm đại diện 8 dân tộc, như Mường, Thái, Khơ Mú, Dao, Tày, Ê Đê, Tà Ôi, Khmer. Trong đó có 50 người là già làng, trưởng bản, nghệ nhân của các dân tộc, đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.


Tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam - ảnh 1
Biểu diễn văn nghệ khai mạc Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam


Trong dịp này, nhiều hoạt động giới thiệu, tôn vinh những nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc được tổ chức gồm: Trưng bày, triển lãm và trình diễn “Tre, nứa trong đời sống âm nhạc dân tộc Việt Nam”; tái hiện lễ hội truyền thống; trình diễn thể thao dân tộc và Yoga; biểu diễn âm nhạc dân tộc và giới thiệu đồ thủ công mỹ nghệ từ tre, nứa.

Các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu