Tỉnh Hải Dương có di tích quốc gia đặc biệt thứ 2

Chia sẻ
(VOV5) - Tối 10/12, tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương và công nhận huyện Kinh Môn đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là di tích quốc gia đặc biệt thứ hai của Hải Dương, sau khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc ở thị xã Chí Linh.
Tỉnh Hải Dương có di tích quốc gia đặc biệt thứ 2 - ảnh 1Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao bằng công nhận di tích Quốc gia đặc biệt và bằng công nhận huyện Kinh Môn đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Đ.Tùy/giadinh.net.vn 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương và các nhà khoa học tiếp tục phối hợp với tỉnh Hải Dương trong công tác nghiên cứu khoa học một cách toàn diện về khu di tích An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương, khai thác giá trị tài nguyên thiên nhiên và nhân văn quý giá nơi đây. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh yêu cầu tỉnh Hải Dương sớm xây dựng Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy di tích gắn với phát triển du lịch trình Chính phủ phê duyệt.

Di tích quốc gia đặc biệt An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Hải Dương, là quần thể gồm 3 di tích thuộc 3 xã của huyện Kinh Môn. Đền Cao An Phụ (xã An Sinh) là nơi thờ An Sinh Vương Trần Liễu - Thân phụ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Động Kính Chủ thuộc xã Phạm Mệnh với hệ thống bia Ma Nhai như một bảo tàng văn bia thu nhỏ suốt 7 thế kỷ và hệ thống hang động kỳ vĩ. Chùa Nhẫm Dương thuộc xã Duy Tân là chốn tổ của thiền phái Tào Động, một trong hai thiền phái thuần Việt trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương còn gắn liền với lịch sử các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu