Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Chia sẻ
(VOV5) -  Bà Trương Thị Mai yêu cầu các tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
(VOV5) -  Bà Trương Thị Mai yêu cầu các tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

 

"Cần nhân rộng các mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên tinh thần vì lợi ích của người dân". Đây là vấn đề được bàn luận sôi nổi tại hội nghị các tỉnh đồng bằng sông Hồng trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ năm 2016, được tổ chức ngày 24/11 với sự tham gia của 9 tỉnh gồm: Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc. Bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở - ảnh 1
Toàn cảnh buổi làm việc của trưởng ban dân vận trung ương Trương Thị Mai tại Hưng Yên. Ảnh: baohungyen




Phát biểu kết luận hội nghị, bà Trương Thị Mai yêu cầu các tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đánh giá cao việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại 3 loại hình từ cơ quan nhà nước, xã, phường thị trấn và doanh nghiệp, bà Trương Thị Mai lưu ý các tỉnh tiếp tục tăng cường đối thoại và giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại của công dân ngay từ cơ sở không để phát sinh thành "điểm nóng", khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu