“Thu vọng nguyệt”: chương trình nghệ thuật đặc biệt về rằm Trung thu

Chia sẻ
(VOV5) - “Thu Vọng Nguyệt” là chương trình văn hóa, nghệ thuật kết hợp ẩm thực, quy tụ hơn 500 nghệ sĩ, họa sĩ, nghệ nhân dân gian, nhà thiết kế, các nhà nghiên cứu văn hóa…tham gia.

“Thu vọng nguyệt”: chương trình nghệ thuật đặc biệt về rằm Trung thu - ảnh 1

Gian hàng nặn tò he tại chương trình thu hút rất nhiều trẻ em

Chương trình diễn ra từ tối 29/9 và kéo dài đến 1/10, tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội.

“Thu Vọng Nguyệt” là chương trình văn hóa, nghệ thuật kết hợp ẩm thực, quy tụ hơn 500 nghệ sĩ, họa sĩ, nghệ nhân dân gian, nhà thiết kế, các nhà nghiên cứu văn hóa…tham gia.

Đêm khai mạc 29/9 với chủ đề “Thu tinh hoa” là sự hoài niệm, thiên về truyền thống. Đêm diễn có điểm nhấn là âm nhạc dân gian của Việt Nam như Chèo, Xẩm, Quan họ, Hò Huế, Ca trù… cùng màn trình diễn thời trang độc đáo.

Ngoài ra, khán giả được trải nghiệm các hoạt động văn hóa dân gian như nặn tò he, làm đèn lồng Trung thu; tham gia các trò chơi nhảy lò cò, ô ăn quan, múa sư tử Hàng Mã, rước đèn ông sao… Đây thực sự là không gian văn hóa ý nghĩa để tìm về những giá trị truyền thống của dân tộc.

Chị Vũ Thị Thu, người dân thành phố Bắc Giang, chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi tham gia một chương trình Trung thu khá đặc biệt vì nó diễn ra ngay tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám. Chương trình thực sự rất là có ý nghĩa, nhất là với những người trẻ như tôi, mình được tham gia một chương trình lễ hội Trung thu mang những nét văn hóa xưa, tìm về những giá trị truyền thống của dân tộc. Tôi nghĩ là các bạn trẻ nên tham gia chương trình như thế này để mình hiểu hơn cũng như là gìn giữ những nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc".

Tối 30/9, chương trình nghệ thuật “Thu vọng nguyệt” tiếp tục diễn ra với chủ đề “Thu tương ngộ của hiện tại”. Đêm cuối cùng, 1/10, là chủ đề “Thu tuổi thơ của tương lai”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu