Thông hầm đường bộ qua đèo Cả

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 31/7, công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả tổ chức lễ thông hầm đèo Cả và thông kỹ thuật toàn tuyến dự án hầm đường bộ đèo Cả, thuộc địa phận hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa. Dự án đầu tư hầm đường bộ qua đèo Cả có tổng chiều dài khoảng 13km, trong đó hầm đèo Cả gồm hai hầm song song, mỗi hầm dài hơn 4000m, được thiết kế cho 2 làn xe. Đây là hầm đường bộ đầu tiên do người Việt Nam làm.
Thông hầm đường bộ qua đèo Cả - ảnh 1
Hầm được trang bị hệ thống chiếu sáng, chữa cháy đảm bảo an toàn và có thể chịu đựng được động đất cấp 7. Ảnh: Q.Đ

(VOV5) - Sáng 31/7, công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả tổ chức lễ thông hầm đèo Cả và thông kỹ thuật toàn tuyến dự án hầm đường bộ đèo Cả, thuộc địa phận hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa. Dự án đầu tư hầm đường bộ qua đèo Cả có tổng chiều dài khoảng 13km, trong đó hầm đèo Cả gồm hai hầm song song, mỗi hầm dài hơn 4000m, được thiết kế cho 2 làn xe. Đây là hầm đường bộ đầu tiên do người Việt Nam làm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu