Thắp sáng Kỳ đài Huế, góp phần tạo điểm nhấn thu hút du khách

Chia sẻ
(VOV5) -Đây là sự kiện thuộc chuỗi Dự án “Huế - Sáng và Sống” được khởi động từ tháng 9/2017.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tỉnh Thừa Thiên - Huế tối 12/2 tổ chức lễ khánh thành công trình “Thắp sáng Kỳ đài Huế”. Công trình do Công ty Vietravel đầu tư và phối hợp thực hiện cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thắp sáng Kỳ đài Huế, góp phần tạo điểm nhấn thu hút du khách  - ảnh 1Kỳ đài Huế về đêm,Ảnh TTXVN 

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế Phan Thanh Hải cho biết: "  ức, gắn kết với chương trình chiếu sáng này chúng tôi cũng nghiên cứu phục hồi, phục chế 4 khẩu thần công bắn thử nghiệm theo kỹ thuật bắn điện tử và đốt cháy dầu. Chúng tôi hy vọng với chương trình thắp sáng Kỳ Đài và bắn súng thần công sẽ tạo ra điểm nhấn đặc biệt đối với cố đô Huế về đêm, góp phần thu hút khách tham quan đến với Huế nhiều hơn.”

Kỳ Đài nằm ở giữa mặt Nam của Kinh thành Huế, di tích kiến trúc từ thời nhà Nguyễn (1807), gồm 2 phần: đài cờ ba tầng cao 17,5m và cột cờ cao 37m. Các đơn vị đã thi công lắp đặt 1.000 đèn led bố trí bao bọc xung quanh và xuyên suốt Kỳ Đài để thắp sáng và tạo điểm nhấn độc đáo về đêm.

Đây là sự kiện thuộc chuỗi Dự án “Huế - Sáng và Sống” được khởi động từ tháng 9/2017 và sẽ tiếp tục trong các năm tiếp theo trên nhiều lĩnh vực quy hoạch và phát triển không gian văn hóa nghệ thuật.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu