Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 và Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS

Chia sẻ
(VOV5) - Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm phát động Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 và Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS.
(VOV5) - Sáng 27/11, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm phát động Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 và Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS.

 

Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 và Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS - ảnh 1


Tại lễ phát động, lãnh đạo Bộ Y tế kêu gọi cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” với mục tiêu kết thúc dịch HIV/AIDS ở Việt Nam vào năm 2030. Cụ thể, 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người nhiễm HIV chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút và 90% người nhiễm được điều trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm soát được số lượng vi rút ở mức thấp vào năm 2020. Tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội nhằm giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS. Ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết:“Để thực hiện mục tiêu này, tôi đề nghị các cấp chính quyền chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các biện  pháp phòng chống HIV/AIDS. Tập trung cho khuyến khích xét nghiệm HIV/AIDS để phát hiện tình trạng nhiễm HIV/ AIDS của người dân và xét nghiệm sớm để được điều trị và điều trị càng sớm càng tốt. Tôi kêu gọi người nhiễm HIV hãy tham gia điều trị, điều trị HIV/AIDS miễn phí và tới đây sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán.”

 

Ngay sau lễ phát động, hơn 2.200 người tham gia tuần hành qua các trục đường chính ở thành phố Đà Nẵng kêu gọi toàn dân tham gia phòng chống gia phòng, chống HIV/AIDS.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu