Tết Trung thu kết nối yêu thương hướng về trẻ em dân tộc miền núi

Chia sẻ
(VOV5) - Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 18/09 tới tại tỉnh Hòa Bình với gần 1 nghìn trẻ em tham gia. Chương trình là sự kết nối những vòng tay nhân ái, tấm lòng hảo tâm để các em cùng đem lại niềm vui trung thu cho trẻ em vùng dân tộc, miền núi; thắp sáng cho các em niềm tin và hy vọng vào cuộc sống bằng sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng xã hội.  

(VOV5) - Sáng nay, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với Ủy ban dân tộc, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức họp báo giới thiệu Chương trình Trung thu 2013 với chủ đề “Trung thu kết nối yêu thương hướng về trẻ em dân tộc miền núi”.

Tết Trung thu kết nối yêu thương hướng về trẻ em dân tộc miền núi - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)

Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 18/09 tới tại tỉnh Hòa Bình với gần 1 nghìn trẻ em tham gia. Chương trình là sự kết nối những vòng tay nhân ái, tấm lòng hảo tâm để các em cùng đem lại niềm vui trung thu cho trẻ em vùng dân tộc, miền núi; thắp sáng cho các em niềm tin và hy vọng vào cuộc sống bằng sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng xã hội. 


Chương trình trung thu năm nay gồm các hoạt động: giao lưu giữa trẻ em của 5 tỉnh, thành phố gồm: Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa và Hà Nội; giao lưu giữa lãnh đạo Trung ương, địa phương với trẻ em để nói lên tiếng nói của mình, thúc đẩy sự tham gia của trẻ vào hoạt động cộng đồng. Nhân dịp này, Ban tổ chức trao 500 suất học bổng và 1 nghìn suất quà cho trẻ em là học sinh nghèo học giỏi, học sinh là con em dân tộc miền núi; tặng đồ chơi cho một số trường mầm non và hiện vật cho trường dân tộc nội trú của tỉnh Hòa Bình và một số tỉnh miền núi phía Bắc.


Hiện, các nhà hảo tâm đã ủng hộ Chương trình trung thu 2013 khoảng hơn 270 triệu đồng./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu