Tác giả bộ ảnh thảm sát Sơn Mỹ đồng ý cho khu chứng tích trưng bày ảnh

Chia sẻ
(VOV5) - Buổi gặp mặt liên quan đến việc trưng bày những bức ảnh của ông tại khu chứng tích Sơn Mỹ.

Chiều qua (8/3), tại tỉnh Quảng Ngãi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc gặp mặt giữa ông Ronald Haeberle, nhiếp ảnh gia, tác giả bộ ảnh về vụ thảm sát Sơn Mỹ với tỉnh lãnh đạo Quảng Ngãi. Buổi gặp mặt liên quan đến việc trưng bày những bức ảnh của ông tại khu chứng tích Sơn Mỹ.

Tác giả bộ ảnh thảm sát Sơn Mỹ đồng ý cho khu chứng tích trưng bày ảnh - ảnh 1Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi gặp mặt tác giả bộ ảnh thảm sát Sơn Mỹ. Ảnh: TTXVN

Tại đây, hai bên thống nhất nội dung chú thích các bức ảnh được trưng bày tại Khu chứng tích Sơn Mỹ. Ông Ronald Haeberle đã đồng ý việc Khu chứng tích Sơn Mỹ trưng bày các bức ảnh của ông liên quan đến vụ thảm sát Sơn Mỹ .

Ngày 16/3/1968 tại thôn Mỹ Lai, xã Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi (nay là xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi), các đơn vị lính Lục quân Hoa Kỳ thảm sát hàng loạt thường dân vô tội, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Ông Ronald Haeberle chính là người chụp lại vụ thảm sát và tố cáo tội ác này ra thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu